Trong thời gian tới, các hãng hàng không có hành vi phạm pháp hoặc gây ra những vụ bê bối gây phẫn nộ trong xã hội sẽ bị hạn chế về việc phân bố quyền vận tải hành khách.
Các hãng hàng không Hàn Quốc sau khi gây ra nhiều vụ rùm beng trong dư luận thời gian qua, như vụ lãnh đạo hãng hàng không Korean Air hất nước, xúc phạm người khác hay hãng hàng không Asiana thiếu bữa ăn trên máy bay, đã bị xét xử về nhiều nghi ngờ liên quan tới các hành vi phạm pháp, như trốn thuế, buôn lậu. Vậy nhưng, các hãng này vẫn không hề bị xử phạt gì đặc biệt ở lĩnh vực hàng không.
Do đó, Bộ Địa chính và giao thông quyết định sẽ tước tư cách đăng ký kinh doanh vận tải trong vòng tối đa hai năm nếu hãng hàng không hay lãnh đạo của hãng nào có hành vi phạm pháp như trốn thuế, nhập lậu hàng hóa trái phép, tuyển dụng lao động nước ngoài bất hợp pháp.
Dù không phải là hành vi phạm pháp nhưng nếu gây ra những vụ việc gây phẫn nỗ rộng rãi trong dư luận thì hãng hàng không đó vẫn có thể bị thẩm định và hạn chế quyền vận tải hành khách tương tự. Lãnh đạo của các công ty có thể bị đình chỉ quyền hạn tối đa trong vòng 5 năm nếu bị kết án về các hành vi phạm pháp như bạo hành, biển thủ, tham ô, trốn thuế.
Bộ Địa chính và giao thông cho biết quyết định trên được đưa ra sau khi cân nhắc tới đặc thù của ngành hàng không là sử dụng tài sản xuyên quốc gia, và tình trạng nhiều vụ bê bối xảy ra trong thời gian qua.
Ngoài ra, Bộ Địa chính và giao thông quyết định tiến hành kiểm tra tổng hợp 5 năm một lần về 60 đường bay mà một hãng hàng không đang độc quyền vận hành, xem xét công ty này có lợi dụng vị thế độc quyền, nâng giá vé quá cao vào mùa cao điểm hay không.
Hiện tại, Bộ Địa chính và giao thông đang tiến hành kiểm tra đặc biệt ở lĩnh vực sửa chữa, bảo trì đối với 9 hãng hàng không trong nước. Bộ sẽ lập ra tiêu chuẩn về số lượng nhân lực sửa chữa, bảo trì thích hợp cho mỗi máy bay trong năm nay.