Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên đã hoàn tất phá hủy hoàn toàn các trạm gác phía trong Khu phi quân sự liên Triều (DMZ) vào hôm thứ Sáu (30/11).
Hai miền Nam-Bắc từng nhất trí rút thí điểm mỗi bên 11 trạm gác thể hiện trong "Biên bản thực thi Tuyên bố Bàn Môn Điếm ở lĩnh vực quân sự", được ký ngày 19/9. Trong đó, hai bên quyết định phá hủy hoàn toàn mỗi bên 10 trạm gác, 1 trạm gác còn lại chỉ rút binh lực và trang bị, còn lại được bảo tồn nguyên trạng.
Phía miền Nam quyết định giữ lại trạm gác vùng biển phía Đông, được xây dựng đầu tiên sau khi hai bên ký Hiệp định đình chiến năm 1953. Trong khi đó, phía miền Bắc quyết định bảo tồn trạm gác trên đỉnh Kkachil, nơi mà Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un từng đích thân tới thăm vào tháng 6 năm 2013.
Do đã hoàn tất việc phá hủy các trạm gác, hai miền Nam-Bắc sẽ tiến hành kiểm chứng các trạm gác đã phá hủy của nhau trong tháng sau.
Ngoài ra, vào cùng ngày, hai bên cũng đã kết thúc công tác gỡ mìn tại đồi Hwasalmori (đồi Đầu mũi tên) thuộc địa phận huyện Cheorwon, tỉnh Gangwon, khu vực khai quật chung hài cốt liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), căn cứ theo Biên bản nhất trí ở lĩnh vực quân sự.
Một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết trong quá trình gỡ mìn diễn ra từ ngày 1/11, phía miền Bắc đã gỡ hàng nghìn quả mìn, còn miền Nam gỡ hàng trăm quả.
Sau khi hoàn tất công tác gỡ mìn, hai bên dự kiến sẽ mở một con đường bộ phục vụ việc khai quật hài cốt chung cho tới cuối năm nay. Dự kiến từ tháng sau, dân thường và khách du lịch sẽ có thể tự do đi lại hai miền Nam-Bắc, phía trong Khu vực an ninh chung (JSA).