Các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Hàn Quốc đang dốc toàn lực để tấn công vào Ấn Độ, một thị trường lớn với 1,35 tỷ dân.
Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc tại Ấn Độ (KOSMA) ngày 21/12 đã tổ chức hội nghị toàn thể tại thủ đô New Delhi nhân dịp mới thành lập, chính thức đi vào hoạt động.
Tham dự sự kiện có ban lãnh đạo của Hiệp hội được thành lập vào tháng 9 năm nay, Đại sứ Hàn Quốc tại Ấn Độ Shin Bong-kil, Giám đốc phụ trách khu vực Tây Nam Á của Cơ quan xúc tiến thương mại Hàn Quốc (KOTRA) Park Han-soo.
Ông Lee Yang-koo, cựu lãnh đạo công ty ô tô Hyundai Hàn Quốc, được mời làm Chủ tịch của Hiệp hội. Hiện tại, Chủ tịch Lee đang điều hành Trung tâm giao lưu kinh tế Hàn-Ấn, hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước xúc tiến và xuất khẩu sang Ấn Độ.
Phát biểu tại hội nghị cùng ngày, ông Lee cho biết sẽ nỗ lực đóng vai trò là cầu nối, đưa các mặt hàng xuất sắc của Hàn Quốc vào thị trường Ấn Độ, đưa công nghệ Hàn Quốc đóng góp vào sự phát triển của ngành công nghiệp Ấn Độ, cũng như thúc đẩy giao lưu kinh tế song phương.
Ấn Độ được đánh giá là một thị trường giàu tiềm năng, nhưng lại có nhiều rào cản, khiến doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc gặp nhiều khó khăn để xúc tiến đầu tư vào thị trường này.
Hiện tại, số doanh nghiệp Hàn Quốc tại Trung Quốc và Việt Nam lần lượt đạt trên 40.000 và 70.000 doanh nghiệp, nhưng ở Ấn Độ mới chỉ có hơn 500 doanh nghiệp.
Chủ tịch Lee chỉ ra rằng các doanh nghiệp vừa và nhỏ khó xúc tiến vào Ấn Độ do vấn đề tìm kiếm nhân tài, nguồn vốn, thiếu thông tin thị trường. Đặc biệt, các doanh nghiệp thường gặp khó khăn ở giai đoạn đầu khi mới xúc tiến vào Ấn Độ, như đăng ký doanh nghiệp, tuyển dụng lao động địa phương, mua nhà, ô tô, tìm kiếm các kênh kinh doanh.
Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc tại Ấn Độ sẽ hướng dẫn cho các doanh nghiệp có nguyện vọng đầu tư vào Ấn Độ, khởi động mạng lưới tại địa phương, tạo nhiều cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp. Hiệp hội dự kiến sẽ tổ chức các diễn đàn, hội thảo để chia sẻ về các trường hợp thành công và cả thất bại khi đầu tư tại Ấn Độ.