Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Người cao tuổi Hàn Quốc khó trang trải cuộc sống chỉ bằng lương hưu

Write: 2018-12-25 14:04:14Update: 2018-12-25 16:47:53

Người cao tuổi Hàn Quốc khó trang trải cuộc sống chỉ bằng lương hưu

Viện nghiên cứu lương hưu quốc gia Hàn Quốc hôm thứ Ba (25/12) đã công bố kết quả khảo sát về tình hình chuẩn bị cho tuổi già, được thực hiện trong vòng 6 tháng, từ tháng 4 tới tháng 9 năm 2017, với 4.449 hộ gia đình có chủ hộ trên 50 tuổi, về các hạng mục như tài chính, thời gian nghỉ ngơi, quan hệ xã hội, tình trạng sức khỏe.

Những người được khảo sát cho rằng mức sinh hoạt phí tối thiểu mỗi tháng cần thiết cho một cặp vợ chồng lúc tuổi già là 1.760.100 won (1.563 USD), còn đối với cá nhân một người là khoảng 1.080.700 won (960 USD). Đây là mức sinh hoạt phí có thể đảm bảo nhu cầu sinh hoạt ở mức tối thiểu nhất, với giả định rằng tình hình sức khỏe của họ bình thường, không mắc bệnh tật gì đặc biệt.

Trong khi đó, tính tới tháng 9 năm 2018, mức lương hưu bình quân của những người tham gia lương hưu từ 10 đến 19 năm là 397.219 won (352 USD), những người tham gia trên 20 năm là 910.882 won (808 USD), chưa bằng mức sinh hoạt phí tối thiểu cần thiết cho tuổi già. Điều này cho thấy người cao tuổi sẽ khó có thể trang trải cuộc sống chỉ với lương hưu.

Nam giới đưa ra mức sinh hoạt phí tối thiểu lúc tuổi già cao hơn nữ giới. Xét theo độ tuổi, người được hỏi có tuổi càng cao thì khoản tiền sinh hoạt phí tối thiểu mà họ cho là cần thiết lúc tuổi già càng ít đi. Ngoài ra, người được hỏi có học vấn càng cao thì mức sinh hoạt phí tối thiểu cũng lớn hơn.

Theo kết quả trả lời của đối tượng được khảo sát, mức sinh hoạt phí phù hợp để an hưởng tuổi già cho một cặp vợ chồng là 2.433.900 won (2.161 USD), cho cá nhân một người là 1.537.100 won (1.365 USD) một tháng. Mức sinh hoạt phí này đủ để họ có thể sinh hoạt ở mức tiêu chuẩn, với giả định rằng tình hình sức khỏe của họ bình thường, không mắc bệnh tật gì đặc biệt.

Chỉ có 37,1% người được hỏi trả lời rằng đang chuẩn bị tài chính cho tuổi già bằng lương hưu, tiền gửi tiết kiệm, các bảo hiểm dạng tiết kiệm, trong đó nhiều nhất vẫn là bằng lương hưu. 53,9% người cho rằng bản thân vẫn chưa có sự chuẩn bị đầy đủ cho tuổi già.

Lựa chọn của ban biên tập