Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Phó Thủ tướng lên tiếng về vấn đề lương tối thiểu

Write: 2018-12-26 14:44:26Update: 2018-12-26 18:08:24

Phó Thủ tướng lên tiếng về vấn đề lương tối thiểu

Photo : YONHAP News

Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki hôm thứ Tư (26/12) tuyên bố rằng lập trường của giới doanh nghiệp và người lao động về việc sửa đổi thông tư thi hành Luật lương tối thiểu là không hợp lý, và Chính phủ không thể chấp nhận lập trường của cả hai phía.

Hiện tại, giới doanh nghiệp cho rằng nên đưa trợ cấp ngày nghỉ trong tuần theo luật định khỏi phạm vi tính toán lương tối thiểu. Điều 55 Luật tiêu chuẩn lao động quy định chủ sử dụng lao động phải cho người lao động làm đủ số ngày làm việc cố định trong tuần được nghỉ hưởng lương ít nhất một ngày trong tuần (tức là ngày nghỉ nhưng vẫn được hưởng lương), và tiền lương được hưởng trong ngày nghỉ đó được gọi là trợ cấp ngày nghỉ trong tuần theo luật định.

Trong khi đó, giới lao động chỉ trích rằng việc bỏ trợ cấp ngày nghỉ trong tuần được quy định theo thỏa ước lao động tập thể của công ty, khỏi lương tối thiểu, là không hợp lý.

Phó Thủ tướng Hong nhấn mạnh việc sửa đổi thông tư thi hành Luật lương tối thiểu cần phải thể hiện một cách rõ ràng những nội dung đã được giới lao động và doanh nghiệp đón nhận trong suốt 30 năm qua, và áp dụng một cách nhất quán trong môi trường làm việc.

Phó Thủ tướng khẳng định việc sửa đổi thông tư thi hành Luật lương tối thiểu không làm tăng gánh nặng cho doanh nghiệp, cũng không phải là tăng thêm lương tối thiểu. Nếu loại trợ cấp ngày nghỉ trong tuần theo luật định khỏi phạm vi tính toán lương tối thiểu, thì sẽ khiến lương tối thiểu bị giảm đi tối đa 20%. Do đó, đề xuất của giới doanh nghiệp là không hợp lý và Chính phủ không thể chấp nhận.

Trong khi đó, về lập trường của giới lao động, Phó Thủ tướng cho biết không có nhiều doanh nghiệp chi trả trợ cấp ngày nghỉ trong tuần được quy định trong thỏa ước lao động tập thể của công ty, nên việc đưa trợ cấp này khỏi phạm vi tính toán lương tối thiểu, không gây bất lợi cho người lao động.

Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ nhanh chóng giải ngân gói hỗ trợ tài chính 9.000 tỷ won (khoảng 8 tỷ USD) để đối phó với việc áp dụng mức lương tối thiểu mới từ năm sau, giải tỏa tâm lý bất an trên thị trường. Ngoài ra, Chính phủ cũng sẽ đối thoại thêm với giới lao động về vấn đề này.

Lựa chọn của ban biên tập