Sở giao dịch chứng khoán Hàn Quốc (KRX) ngày 28/12 cho biết trong số các chỉ số chứng khoán tiêu biểu của nhóm 20 nền kinh tế lớn thế giới (G20), chỉ số sàn giao dịch chứng khoán Hàn Quốc (KOSPI) có mức tăng trưởng là -17,79%, đứng thứ 17 trong số 20 nước.
Các nước có tỷ lệ tăng trưởng chỉ số chứng khoán thấp hơn Hàn Quốc là Đức (-19,63%), Thổ Nhĩ Kỳ (-21,12%) và Trung Quốc (-24,92%). Thị trường chứng khoán các nước phát triển hàng đầu cũng đều có xu hướng giảm như Mỹ (-6,39%), Nhật Bản (-11,8%), Anh (-14,35%), nhưng mức giảm vẫn thấp hơn Hàn Quốc. Chỉ có ba nước đạt được mức tăng trưởng dương là Bra-xin (11,86%), Ả-rập Xê-út (7,24%) và Ấn Độ (5,4%).
Do bất ổn ngày một gia tăng vì cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, thị trường chứng khoán Hàn Quốc đang chịu sức ép nghiêm trọng khi xuất khẩu chiếm tỷ trọng lớn trong kinh tế. Cục dự trữ liên bang Mỹ trong năm nay đã 4 lần nâng lãi suất cơ bản, làm gia tăng tâm lý lo ngại rằng tính thanh khoản toàn thế giới bị thu hẹp. Năm 2018, các nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 5.722,3 tỷ won (5,12 tỷ USD) trên thị trường chứng khoán Hàn Quốc, kéo thị trường chứng khoán tụt dốc.
Tuy nhiên, giá trị giao dịch bình quân trong ngày trên thị trường chứng khoán Hàn Quốc đạt 11.500 tỷ won (10,3 tỷ USD), tăng 27,3% so với năm ngoái. Lượng cổ phiếu được giao dịch bình quân mỗi ngày là 1,19 tỷ cổ phiếu, tăng 10,8%.