Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) hôm Sáu (4/1) công bố dự trữ ngoại hối tính tới cuối năm 2018, đạt 436,9 tỷ USD, tăng 710 triệu USD trong vòng một tháng.
Dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc đã tăng hai tháng liên tiếp và lần đầu tiên vượt 430 tỷ USD, mức cao kỷ lục.
Trong đó, chứng khoán có giá đạt 379,6 tỷ USD, tăng 3,35 tỷ USD; lượng tiền gửi đạt 13,73 tỷ USD, giảm 2,79 tỷ USD; quyền rút vốn đặc biệt (SDR) tại Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đạt 3,43 tỷ USD, tăng 10 triệu USD; vị thế ròng tại IMF (IMF Reserve Position), tức quyền được rút một phần tiền trong khoản đóng góp nghĩa vụ cho IMF, tăng 140 triệu USD, đạt 2,14 tỷ USD. Dự trữ vàng đạt 4,79 tỷ USD, giữ nguyên so với tháng 11.
Giải thích về xu hướng tăng nói trên, BOK cho biết đồng đô-la Mỹ có xu hướng giảm giá trị, khiến giá trị quy đổi các tiền tệ khác sang đô-la Mỹ tăng. Chỉ số đồng đô-la Mỹ (US Dollar Index-DXY), chỉ số đo lường biến động của đồng đô-la so với 6 đồng tiền chủ chốt khác, đạt 96,4 điểm, giảm 0,4%. Ngược lại, đồng yen Nhật lại tăng 2,8%, đồng euro tăng 0,4% so với đồng đô-la Mỹ.
Quy mô tăng dự trữ ngoại hối trong một năm qua đạt 14,42 tỷ USD, thấp hơn so với mức 18,17 tỷ USD của năm 2017. Dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc đã tăng 10 năm liên tiếp, quy mô tăng lên gấp đôi, đứng thứ 8 thế giới tính tới cuối tháng 11 năm ngoái.