Kết thúc phiên giao dịch ngày 16/1 (theo giờ New York, Mỹ), Hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng (CDS) đối với trái phiếu ổn định ngoại hối kỳ hạn 5 năm của Hàn Quốc đạt 35 điểm cơ bản (bp, 1bp = 0,01%), mức thấp nhất trong vòng 12 năm qua, sau mức 14 điểm cơ bản vào ngày 26/4/2007.
Trong khi đó, CDS của Mỹ đạt 22 điểm cơ bản, Nhật Bản đạt 23 điểm cơ bản, Anh là 37 điểm cơ bản, Pháp là 38 điểm cơ bản, Trung Quốc là 60 điểm cơ bản, Thái Lan đạt 43 điểm cơ bản và Indonesia đạt 124 điểm cơ bản.
Thời điểm 2007 được coi là giai đoạn đầu hình thành thị trường trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, nên trên thực tế kết quả trên được đánh giá là mức thấp kỷ lục.
Hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng là một chỉ số thể hiện rủi ro vỡ nợ của một quốc gia, doanh nghiệp, tổ chức phát hành trái phiếu. CDS càng lớn có nghĩa là rủi ro vỡ nợ càng lớn và quốc gia hay doanh nghiệp đó sẽ mất nhiều chi phí khi phát hành trái phiếu.
CDS của hàn Quốc từng giảm xuống 36 điểm cơ bản vào ngày 1/10 năm ngoái, sau đó lại đạt mức thấp kỷ lục mới sau ba tháng, vào ngày 16/1 vừa qua. Xu hướng giảm này được phân tích là bởi rủi ro địa chính trị liên quan tới Bắc Triều Tiên đã được giảm nhẹ.
Chính phủ Hàn Quốc phân tích việc CDS thấp dần cho thấy nền tảng kinh tế Hàn Quốc vẫn vững vàng trước các yếu tố trong và ngoài nước, thể hiện sự tin tưởng của nhà đầu tư về tính ổn định của trái phiếu Hàn Quốc. Điều này mang ý nghĩa các doanh nghiệp hoặc Ngân hàng trung ương Hàn Quốc sẽ giảm được chi phát hành trái phiếu ở nước ngoài để huy động vốn.
Mặt khác, xu hướng ổn định của Hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng của các nước lớn được phân tích là đã tác động tích cực tới Hàn Quốc. Chính sách thúc đẩy kinh tế của Trung Quốc, kỳ vọng về tiến triển trong đàm phán thương mại Mỹ-Trung, đã khiến CDS của các nước mới nổi châu Á giảm, khiến CDS của Hàn Quốc giảm theo.