Cơ quan văn hóa và thông tin Hàn Quốc (KOCIS) thuộc Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch ngày 22/1 công bố kết quả điều tra về hình ảnh quốc gia năm 2018 được tiến hành theo hình thức điều tra trực tuyến với 8.000 người dân đến từ 16 quốc gia, trong đó có Hàn Quốc.
Các lĩnh vực mà người nước ngoài tiếp xúc nhiều nhất với Hàn Quốc là văn hóa hiện đại (36,2%), sau đó tới lĩnh vực kinh tế (18,1%), an ninh (17,8%) và di sản văn hóa (10,7%).
46,6% người được hỏi trả lời tiếp nhận thông tin về Hàn Quốc qua mạng xã hội, mạng internet, chiếm nhiều nhất, sau đó là qua phương tiện phát thanh, truyền hình (33,4%), báo và tạp chí (9,5%).
Có 40% chọn ẩm thực truyền thống là hình ảnh tiêu biểu của Hàn Quốc, sau đó tới K-pop (22,8%), văn hóa Hàn Quốc (19,1%), chăm sóc sắc đẹp Hàn Quốc K-Beauty (14,2%). Điều này cho thấy làn sóng Hallyu đóng vai trò cốt lõi, đại diện cho hình ảnh của Hàn Quốc.
Trong khi chỉ có 54,4% người Hàn tự đánh giá tích cực về hình ảnh quốc gia, thì tỷ lệ này ở người nước ngoài là 80,3%.
Các yếu tố ảnh hưởng tiêu cực tới hình ảnh Hàn Quốc trong mắt bạn bè quốc tế là vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên (23,3%), tình hình chính trị (19,6%), vị thế quốc tế (13%), di sản văn hóa (10,1%), nguy cơ chiến tranh (9,5%).
Xét theo quốc gia, Nga và các quốc gia Đông Nam Á như Indonesia, Thái Lan và một số quốc gia Trung Nam Mỹ như Bra-xin, Mexico đánh giá cao về hình ảnh Hàn Quốc. Hơn 90% người dân các nước này đánh giá tích cực về hình ảnh xứ sở kimchi. Tuy nhiên, tỷ lệ này ở người dân Trung Quốc là 66%, Nhật Bản là 20%.
So với kết quả điều tra một năm trước, hình ảnh quốc gia của Hàn Quốc đã thay đổi một cách tích cực. Đặc biệt, 74% người nước ngoài đánh giá tích cực về Thế vận hội mùa đông và Thế vận hội dành cho người khuyết tật PyeongChang 2018, 70,1% đánh giá tích cực về Hội nghị thượng đỉnh liên Triều ngày 27/4 năm ngoái.