Trong buổi họp báo hôm thứ Năm (24/1), Thống đốc Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) Lee Joo-yeol nhận định kinh tế Hàn Quốc sẽ tăng trưởng 2,6% trong năm nay, thấp hơn 0,1% so với dự báo đưa ra hồi tháng 10 năm ngoái. BOK đưa ra dự báo trên sau khi cân nhắc tới những thay đổi về điều kiện kinh tế trong và ngoài nước trong ba tháng qua.
Thống đốc Lee giải thích việc hạ dự báo về triển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc trong năm nay phản ánh xu hướng tăng trưởng chững lại của nền kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, xét một cách tổng thể, nền kinh tế Hàn Quốc vẫn duy trì được xu hướng tăng trưởng tương tự so với năm ngoái.
Bên cạnh đó, BOK cũng hạ 0,3% triển vọng về tỷ lệ tăng giá tiêu dùng, từ mức 1,7% trong dự báo hồi tháng 10 xuống 1,4%. Việc Ngân hàng trung ương hạ dự báo về tỷ lệ tăng giá tiêu dùng có ảnh hưởng lớn từ xu hướng giảm mạnh của giá dầu quốc tế, và việc Chính phủ đẩy mạnh chính sách phúc lợi.
Trước đó, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc cùng ngày đã mở cuộc họp của Ủy ban chính sách tiền tệ, quyết định đóng băng lãi suất cơ bản ở mức 1,75%/năm. Theo đó, lãi suất cơ bản vẫn được giữ nguyên sau khi được nâng lên 0,25% vào tháng 11 năm ngoái.