Vòng đàm phán cấp chuyên viên Mỹ-Triều giữa Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun và Đặc phái viên phụ trách quan hệ với Mỹ thuộc Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Hyok-chol đã bước sang ngày thứ hai hôm thứ Năm (7/2) tại Bình Nhưỡng.
Hiện tại, vẫn chưa có thông báo chính thức về tình hình đàm phán. Nhưng có nhận định cho rằng quá trình đàm phán có thể kéo dài vài ngày nữa.
Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết ở thời điểm hiện tại vẫn khó để đoán định về thời điểm kết thúc đàm phán này. Tuy nhiên, ông Biegun đã nói sẽ báo kết quả đàm phán với Hàn Quốc đầu tiên.
Trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy ba tuần nữa là tới Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai tổ chức tại Việt Nam vào ngày 27/2 và 28/2, Washington và Bình Nhưỡng được cho là đang đưa ra các hạng mục yêu cầu của mỗi bên, nỗ lực để đạt một "thỏa thuận lớn" tại hội nghị sắp tới.
Cửa ải lớn nhất trong đợt đàm phán lần này là làm rõ các biện pháp phi hạt nhân hóa của Bắc Triều Tiên và các bước đi tương ứng của Mỹ, trong đó nổi trội là vấn đề về giảm nhẹ cấm vận, điều mà chính quyền miền Bắc liên tục yêu cầu trong thời gian qua.
Bắc Triều Tiên có thể sẽ tung ra "quân át chủ bài" là phá dỡ cơ sở hạt nhân Yongbyun (tỉnh Bắc Pyongan), cho phép cộng đồng quốc tế thanh tra hạt nhân, giải trừ tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM). Trong khi đó, Mỹ có khả năng sẽ đề xuất các biện pháp như mở cửa văn phòng liên lạc giữa hai bên, nối lại viện trợ nhân đạo, tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên.