Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc năm 2016 từng dự báo dân số nước này sẽ đạt tới đỉnh điểm là 52.264.000 người vào năm 2027, rồi sau đó sẽ giảm dần từ năm 2028. Dự báo này được dựa trên căn cứ xu hướng giảm dần của tổng tỷ suất sinh, dự đoán số trẻ bình quân mà một phụ nữ sẽ sinh ra trong cả đời của người đó.
Tuy nhiên, tỷ lệ sinh của Hàn Quốc đang giảm nhanh hơn so với dự báo năm 2016. Tổng tỷ suất sinh năm 2017 ghi nhận mức thấp kỷ lục là 1,05 trẻ, con số năm 2018 đang được ước tính là dưới mức 1 trẻ. Trên thực tế, Ủy ban đối phó tỷ lệ sinh thấp và dân số già hóa trực thuộc quyền Tổng thống đã đưa ra số liệu sơ bộ là tổng tỷ suất sinh năm 2018 đạt khoảng 0,96 tới 0,97 trẻ.
Theo đó, có khả năng trong báo cáo ước tính về dân số tương lai của Hàn Quốc dự kiến công bố trong tháng 3 tới, Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc sẽ dự đoán thời điểm dân số Hàn Quốc đạt đỉnh điểm lên trước năm 2028. Nếu tất cả các chỉ số về tỷ lệ sinh, tuổi thọ kỳ vọng, lượng người nhập cư đều xấu đi, thì dân số Hàn Quốc có thể sẽ bắt đầu giảm từ năm 2024.
Dân số giảm nhanh kéo theo nhiều hệ lụy như giảm dân số trong độ tuổi lao động, đặc biệt, nếu rơi vào đúng thời điểm người dân sinh ra trong thời kỳ bùng nổ dân số bước vào độ tuổi nghỉ hưu thì Hàn Quốc sẽ bị đẩy đến gần "bờ vực dân số" hơn.
Bộ Tuyển dụng và lao động Hàn Quốc dự báo dân số trong độ tuổi lao động sẽ giảm hơn 240.000 người trong năm sau và giảm 425.000 người trong năm 2025. Chính phủ lo ngại tình trạng này về lâu dài có thể dẫn tới giảm sức cạnh tranh của các ngành công nghiệp chủ lực của Hàn Quốc.