Bộ trưởng Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc Sung Yun-mo hôm thứ Hai (25/2) đã đến thăm nhà máy của hãng dược Daewoong ở thành phố Cheongju, tỉnh Bắc Chungcheong.
Tại đây, Bộ trưởng Sung cho biết Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên sẽ tích cực triển khai đối sách hỗ trợ xuất khẩu, không chỉ với những mặt hàng xuất khẩu quy mô lớn, mà còn với những mặt hàng có tỷ lệ tăng trưởng xuất khẩu cao như dược phẩm. Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ công bố đối sách tăng cường sức sống cho lĩnh vực xuất khẩu, trong đó có các nội dung hỗ trợ cụ thể.
Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên sẽ phối hợp với các ban ngành hữu quan để xây dựng đối sách hỗ trợ, bao gồm việc mở rộng tìm kiếm nguyên liệu mới sản xuất tân dược, giúp các doanh nghiệp dược phẩm có thể phát triển nhiều loại thuốc mới, xúc tiến vào thị trường toàn cầu, giảm nhẹ gánh nặng về thời gian và chi phí trong quá trình thí nghiệm lâm sàng, cấp giấy phép, hỗ trợ sản xuất dược phẩm một cách ổn định.
Bộ trưởng đề nghị các doanh nghiệp không nên tự bằng lòng với thị trường nội địa, mà cần phải mang những sản phẩm chủ lực đã thành công tại thị trường trong nước để tìm kiếm thị trường mới, tích cực đầu tư vào phát triển sản phẩm mới.
Trong năm ngoái, kim ngạch xuất khẩu dược phẩm của Hàn Quốc đạt 3,7 tỷ USD, chỉ chiếm 0,6% tổng kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc. Tuy nhiên, đây là một mặt hàng có tiềm năng lớn, 5 năm liên tiếp tăng trưởng ở ngưỡng hai con số.