Bộ Tuyển dụng và lao động Hàn Quốc hôm thứ Tư (27/2) công bố, trong năm ngoái, thời gian làm việc bình quân của người lao động làm việc tại các đơn vị kinh doanh có từ 5 lao động thường xuyên trở lên, đạt 1.986 giờ.
Đây là lần đầu tiên, thời gian làm việc bình quân trong năm của người lao động Hàn Quốc báo cáo lên Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), xuống dưới 2.000 giờ. Trước đó, thời gian làm việc bình quân đầu người năm 2016 là 2.052 giờ và năm 2017 là 2.014 giờ.
Nếu lấy tiêu chuẩn là đơn vị kinh doanh có trên một lao động thường xuyên, thì thời gian làm việc bình quân trong năm của người lao động Hàn Quốc năm 2016 là 2.033 giờ, năm 2017 là 1.996 giờ và năm 2018 là 1.967 giờ.
Trong năm 2017, Mexico đứng đầu trong số các quốc gia OECD về thời gian làm việc bình quân của người lao động, đạt 2.348 giờ, sau đó tới Hàn Quốc 2.014 giờ, Ba Lan 1.861 giờ, Séc 1.805 giờ và Hungary 1.799 giờ. Thời gian làm việc bình quân trong năm của người lao động các nước OECD là 1.717 giờ.