Một quan chức cấp cao Bắc Triều Tiên hôm thứ Bảy (2/3) khẳng định rằng nước này đã đề xuất từ bỏ toàn bộ cơ sở hạt nhân Yongbyun tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai giữa Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Thứ trưởng Ngoại giao Bắc Triều Tiên Choe Son-hui đưa ra tuyên bố này nhằm đáp lại phát ngôn của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo rằng Bình Nhưỡng không rõ ràng trong việc sẵn sàng phá hủy cơ sở hạt nhân Yongbyun ở tỉnh Bắc Pyongan.
Phát biểu với các phóng viên tại khách sạn Melia (Hà Nội) nơi nghỉ của phái đoàn Bắc Triều Tiên, bà Choe khẳng định nước này đã nói rõ lập trường là sẽ từ bỏ toàn bộ cơ sở Yongbyun.
Chủ tịch Kim và Tổng thống Trump đã gặp nhau trong hai ngày 27 và 28/2 ở Hà Nội, để thảo luận vấn đề phá dỡ chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên, nhưng không đạt được thỏa thuận.
Ông Trump nói rằng các cuộc thảo luận kết thúc mà không đạt được thỏa thuận vì Bình Nhưỡng yêu cầu dỡ bỏ toàn bộ cấm vận của Washington, trong khi lại đề xuất phi hạt nhân hóa những khu vực ít quan trọng hơn so với đòi hỏi của Mỹ.
Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên Ri Yong-ho đã bác bỏ tuyên bố trên và nói rằng miền Bắc chỉ yêu cầu dỡ bỏ một phần cấm vận, để đổi lấy việc phá dỡ vĩnh viễn tất cả các trang thiết bị tại cơ sở hạt nhân Yongbyun với sự giám sát của các chuyên gia Mỹ.
Trong cuộc họp báo tại Manila (Philippines) ngày 1/3, Ngoại trưởng Pompeo nói rằng Bắc Triều Tiên “khá rộng rãi” với những gì đã chuẩn bị để thực hiện tại Yongbyun, song vẫn chưa thực sự rõ ràng về một lộ trình đầy đủ họ có thể đưa ra.