Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Kiểm soát gắt gao thị trường tài chính sau thượng đỉnh Mỹ-Triều

Write: 2019-03-04 11:51:11Update: 2019-03-04 17:48:48

Kiểm soát gắt gao thị trường tài chính sau thượng đỉnh Mỹ-Triều

Photo : YONHAP News

Hàn Quốc hôm thứ Hai (4/3) cho biết đang duy trì việc kiểm soát gắt gao thị trường tài chính và sẽ có các biện pháp cần thiết trong trường hợp bất ổn. 

Động thái trên được đưa ra 4 ngày sau khi Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai kết thúc tại Hà Nội, Việt Nam mà không đạt được thỏa thuận nào. Tuy nhiên, Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc nhận định, việc hội nghị không thành công có lẽ sẽ không gây ra ảnh hưởng lớn trực tiếp đến thị trường tài chính của Hàn Quốc. 

Tuyên bố trên được công bố sau khi Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và tài chính Lee Ho-seung gặp gỡ các quan chức cấp cao của Ngân hàng nhà nước và một số tổ chức tài chính khác tại Seoul.

Bộ này cũng cho rằng các yếu tố vững chắc của Hàn Quốc, như thặng dư cán cân vãng lai và dự trữ ngoại hối, là lý do then chốt khiến nước này kiểm soát được tình trạng bất ổn. Theo số liệu của Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK), thặng dư cán cân vãng lai của Hàn Quốc đạt tới 4,82 tỷ USD tháng 12/2018, đánh dấu 80 tháng liên tiếp duy trì cân bằng. 

Dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc đạt mức cao kỷ lục 405,51 tỷ USD vào cuối tháng 1 vừa qua. 

Nền kinh tế Hàn Quốc nhỏ và mở, lại đang chủ yếu dựa vào xuất khẩu và vốn đầu tư nước ngoài, nên dễ bị ảnh hưởng bởi các cú sốc bên ngoài.

Tuy nhiên, bên cạnh việc Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai không đạt được một thỏa thuận nào rõ ràng, thì việc hoán đổi tín dụng mặc định cao cấp cho thị trường ngoại hối Hàn Quốc, chỉ đạt 29 điểm cơ bản với thời gian đáo hạn trong 5 năm, mức thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. 

Bộ Kế hoạch và tài chính cho rằng vẫn có những nguy cơ tiềm ẩn trong đàm phán thương mại Mỹ-Triều, việc Anh rời Liên minh châu Âu (Brexit) và việc nền kinh tế toàn cầu đang chững lại.

Lựa chọn của ban biên tập