Quỹ di sản văn hóa thuộc Cơ quan di sản văn hóa quốc gia Hàn Quốc hôm thứ Tư (6/3) cho biết vào ngày 13/2 vừa qua, nhóm nghiên cứu của cơ quan này đã lần đầu khai quật được một biểu tượng Yoni (bộ phận sinh dục nữ) bằng đồng mạ vàng tại ngôi đền Hong Nang Sida, một di tích về đế quốc Khmer thế kỷ XII tại Lào.
Di vật trên có hình trụ đứng, chiều cao 63mm, chiều rộng 110mm, chất liệu bằng đồng điếu, được mạ vàng bên ngoài. Phía bên trên có 5 lỗ nhỏ đường kính 3,5mm, bên cạnh có một lỗ thoát nước cho nước chảy ra.
Nhóm nghiên cứu Hàn Quốc phỏng đoán trên mỗi 5 lỗ này từng đặt "linga" (biểu tượng bộ phận sinh dục nam), nhận định đây là một thánh vật có tên gọi "Sadha Linga". Đây là lần đầu tiên phát hiện được biểu tượng Yoni bằng đồng mạ vàng tại Lào.
Đền Hong Nang Sida nằm trong quần thể "Khu phế tích chùa Wat Phou" nằm ở tỉnh Champasack, miền Nam Lào, nơi được công nhận là di sản thế giới. Đây là một di tích chùa chiền đạo Hindu được xây dựng từ thời đế quốc Khmer.
Kể từ năm 2013, Quỹ di sản văn hóa Hàn Quốc và Cục di sản văn hóa quốc gia đã tiến hành bảo tồn, khôi phục di tích này dựa trên nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho Chính phủ Lào.
Giáo sư Park Hyeong-kook thuộc Đại học mỹ thuật Musashino Nhật Bản cho biết tín ngưỡng "Sadha Shiva" là một yếu tố quan trọng trong lịch sử giao lưu thời cổ đại giữa Wat Phou với Angkor (Campuchia). Di vật bằng đồng mạ vàng lần này dự kiến sẽ là một tài liệu quan trọng trong nghiên cứu về đế quốc cổ đại Khmer của Lào.