Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ và mạo hiểm của Hàn Quốc hôm thứ Tư (6/3) công bố chiến lược bồi dưỡng các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhằm tạo ra một sự bùng nổ các doanh nghiệp mạo hiểm lần thứ hai. Tham dự lễ công bố chiến lược cùng ngày có Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế Hong Nam-ki và Chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính (FSC) Choi Jong-ku.
Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ và mạo hiểm quyết định sẽ phát hiện, bồi dưỡng những doanh nghiệp mạo hiểm ở lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) có khả năng tăng trưởng trở thành những doanh nghiệp "Kỳ lân", tức công ty khởi nghiệp có giá trị tài sản trên 1 tỷ USD. Hàng năm, Bộ sẽ đăng tuyển hơn 50 doanh nghiệp mạo hiểm ở lĩnh vực này để hỗ trợ về vốn đầu tư, nghiên cứu và phát triển.
Đặc biệt, Bộ sẽ hỗ trợ 38,8 tỷ won (hơn 34 triệu USD) cho các doanh nghiệp phát triển lĩnh vực công nghệ cao như rô-bốt thông minh, chíp bán dẫn thông minh, mỗi doanh nghiệp được hỗ trợ tối đa 700 triệu won (hơn 620.000 USD).
Bộ sẽ tiến hành cải thiện chế độ nhân sự tại các trường đại học và viện nghiên cứu, khuyến khích đánh giá cả về thành tích khởi nghiệp của các giáo sư, nhà nghiên cứu. Ngoài ra, Bộ cho phép nhân viên, lãnh đạo tại các cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước có thể tạm nghỉ hoặc kiêm nhiệm chức vụ trong vòng 5 năm để hỗ trợ dự án khởi nghiệp trong đơn vị.
Từ năm nay cho tới năm 2022, Bộ sẽ hỗ trợ 12.000 tỷ won (khoảng 10,6 tỷ USD) vốn vay ưu đãi để các doanh nghiệp khởi nghiệp đầu tư phát triển quy mô thông qua Ngân hàng công nghiệp Hàn Quốc (IBK).