Chính phủ Hàn Quốc quyết định đầu tư 580 tỷ won (hơn 513 triệu USD) để thực hiện 6 chiến lược phát triển vũ trụ trong năm nay, như tự chủ về công nghệ tên lửa vũ trụ, phát triển và khai thác vệ tinh nhân tạo, thăm dò vũ trụ, hệ thống định vị vệ tinh Hàn Quốc.
Trong đó, ở lĩnh vực tự chủ về công nghệ tên lửa vũ trụ, Chính phủ sẽ rót 170 tỷ won (hơn 150 triệu USD) ngân sách cho dự án chế tạo động cơ 300 tấn, được sử dụng trong tên lửa vũ trụ Nuri do Hàn Quốc tự phát triển. Lĩnh vực vận dụng vệ tinh nhân tạo được đầu tư 310 tỷ won (gần 275 triệu USD), được dùng để khai thác vệ tinh "Chollian 2A" (Thiên lý nhãn 2A), vệ tinh quan trắc khí tượng được Hàn Quốc phóng vào cuối năm ngoái, và sản xuất vệ tinh Chollian 2B, một vệ tinh quan trắc hải dương, môi trường dùng để giám sát bụi nhỏ bay tới từ Trung Quốc.
Cùng với đó, Chính phủ đầu tư 62,3 tỷ won (hơn 55 triệu USD) ở lĩnh vực thăm dò và theo dõi vũ trụ, sử dụng để thiết kế chi tiết hệ thống tàu vũ trụ thử nghiệm loại 550 kg bay trên quỹ đạo Mặt trăng; và 300 tỷ won (gần 266 triệu USD) để phát triển vệ tinh tầm trung thế hệ mới số 3, 4 và 5 trong vòng 7 năm tới, phụ trách về các lĩnh vực vực khoa học vũ trụ, nông lâm, tài nguyên nước.