Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực Hàn Quốc hôm thứ Ba (12/3) cho biết đã ký biên bản ghi nhớ với Viện kiểm soát thuốc thú y Trung Quốc, nhằm nâng cao chất lượng các loại thuốc thú y, và sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong ngành công nghiệp thuốc thú y.
Căn cứ theo biên bản ghi nhớ, hai nước sẽ tiến hành trao đổi thông tin về chế độ quản lý các loại thuốc sử dụng cho động vật, phương thức đánh giá, kiểm tra, kiểm định. Ngoài ra, hai bên cũng tiến hành giao lưu về công nghệ ở 6 mảng như nghiên cứu chung, phát triển các loại thuốc mới.
Tính đến năm 2017, thị trường thuốc thú y của Trung Quốc có quy mô khoảng 7.900 tỷ won (7 tỷ USD), chiếm 23% tổng quy mô thị trường thuốc thú y thế giới là 34.000 tỷ won (hơn 30 tỷ USD).
Quy mô xuất khẩu thuốc thú y của Hàn Quốc gia tăng đều đặn từ năm 2012, tới năm 2017 đạt 300 tỷ won (266 triệu USD). Tuy nhiên, xuất khẩu sang Trung Quốc mới chỉ chiếm một phần rất nhỏ là 250 triệu won (hơn 221.000 USD), chiếm 0,08%.
Cơ quan kiểm dịch của Hàn Quốc cho biết rào cản lớn nhất khiến các doanh nghiệp khó xúc tiến sang thị trường thuốc thú y Trung Quốc là thiếu thông tin về tiêu chuẩn đăng ký, đánh giá và quy trình cấp phép ngặt ngèo. Dự kiến, biên bản ghi nhớ hợp tác lần này sẽ giúp mở rộng xuất khẩu thuốc thú y sang thị trường Trung Quốc.