Nhóm nhiệm vụ Hàn Quốc thuộc Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) ngày 12/3 công bố báo cáo đánh giá tình hình nền kinh tế Hàn Quốc rất vững vàng, nhưng đang hứng chịu "cơn gió ngược chiều" trong trung và ngắn hạn.
Các chuyên gia IMF cho rằng nền kinh tế Hàn Quốc đang tăng trưởng chậm lại, do sự sụt giảm đầu tư và thương mại thế giới, bày tỏ lo ngại về sự đình trệ tuyển dụng và tỷ lệ nợ hộ gia đình ở mức cao của Hàn Quốc.
Nhóm đề xuất Chính phủ Hàn Quốc lập ngân sách bổ sung quy mô lớn để vực dậy nền kinh tế trong tình hình hiện nay. Ngân sách bổ sung là điều cần thiết để hỗ trợ tăng trưởng dài hạn và tạo việc làm.
Cụ thể, các chuyên gia của IMF cho rằng để đạt được mục tiêu tăng trưởng năm 2019 của Chính phủ Hàn Quốc là từ 2,6% đến 2,7%, quy mô ngân sách bổ sung phải chiếm trên 0,5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), tức trên 9.000 tỷ won (gần 8 tỷ USD).
Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hong Nam-ki cho biết Chính phủ sẽ xem xét tình hình nền kinh tế trong quá trình cân nhắc về việc lập ngân sách bổ sung đối phó với bụi nhỏ.
Tiếp đó, Nhóm nhiệm vụ Hàn Quốc khuyến cáo Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) cần nới lỏng chính sách tiền tệ một cách rõ nét, tức giảm lãi suất. Về điều này, BOK cho rằng vẫn chưa tới thời điểm cần cân nhắc về việc giảm lãi suất.