Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc khoảng 40-50 công chức Hàn Quốc đã vượt qua đường ranh giới liên Triều, tới Văn phòng liên lạc liên Triều đóng tại Bắc Triều Tiên ở thành phố Gaesung, ngày 25/3, bất chấp việc miền Bắc đột ngột rút các nhân viên làm việc tại cơ quan này vào cuối tuần trước. Cùng với khoảng một tá các quan chức đã lưu lại cơ quan này từ trước đó, khoảng 60-70 quan chức Hàn Quốc được cho là sẽ làm việc tại Văn phòng liên lạc liên Triều trong tuần này.
Miền Bắc không đưa ra lý do rõ ràng về động thái trên, chỉ nói rằng quyết định đã được thực hiện theo chỉ thị từ “cấp cao”. Các chuyên gia và giới phân tích cho rằng, Bình Nhưỡng dường như muốn gây sức ép để Seoul thuyết phục Washington hạ thấp yêu cầu tại các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa vốn đang lâm vào bế tắc.
Hai miền Nam-Bắc bán đảo Hàn Quốc đã mở Văn phòng liên lạc liên Triều tháng 9 năm 2018, nhằm thúc đẩy trao đổi xuyên biên giới và giảm nhẹ căng thẳng thông qua việc duy trì một kênh liên lạc thường trực ngày đêm. Đây là thành quả của thỏa thuận giữa lãnh đạo hai nước đạt được vào tháng 4 cùng năm.
Chỉ vài giờ sau khi Bắc Triều Tiên rút nhân lực khỏi Văn phòng liên lạc liên Triều, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên trang Twitter cá nhân rằng ông đã ra chỉ thị rút lại kế hoạch áp đặt cấm vận bổ sung với miền Bắc. Đây dường như là hành động thiện chí mang tính hòa giải với Bình Nhưỡng, nhằm đưa hội đàm hạt nhân trở lại đúng quỹ đạo.