Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Sửa đổi toàn diện chế độ nghiên cứu khả thi dự án

Write: 2019-04-03 13:10:18Update: 2019-04-03 17:55:00

Sửa đổi toàn diện chế độ nghiên cứu khả thi dự án

Photo : KBS News

Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định sửa đổi toàn diện chế độ nghiên cứu khả thi dự án sau 20 năm áp dụng.

Nghiên cứu khả thi là quy trình đánh giá về tính khả thi của một dự án quy mô lớn, cần nguồn ngân sách lớn. Quy trình này được bắt đầu áp dụng từ năm 1999, dưới thời Chính phủ Tổng thống Kim Dae-jung, nhằm mục đích ngăn chặn xây dựng các dự án dân dụng một cách ồ ạt, lãng phí tiền thuế của dân. Đối tượng phải tiến hành nghiên cứu khả thi là dự án có tổng chi phí trên 50 tỷ won (45 triệu USD), quy mô hỗ trợ từ ngân sách quốc gia trên 30 tỷ won (27 triệu USD). Quy trình bao gồm việc đánh giá về ba hạng mục, đó là tính kinh tế, tính chính sách và sự phát triển cân bằng quốc gia. 

Tháng 1 vừa qua, Chính phủ Hàn Quốc công bố danh sách 23 dự án được miễn quy trình nghiên cứu khả thi, với tổng ngân sách là 24.000 tỷ won (21,14 tỷ USD), đồng thời nêu ra tính cần thiết của việc sửa đổi toàn diện chế độ này.

Trước tiên, đối với các dự án phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội, Chính phủ quyết định nâng 5% điểm đánh giá về phát triển cân bằng, hiện đang ở mức từ 25% đến 35%, đồng thời bỏ hạng mục trừ điểm. Đây vốn là những dự án nhằm mục đích phát triển cân bằng địa phương, thường khó được thông qua trong quy trình nghiên cứu khả thi nếu chỉ xem xét về tính kinh tế. Sự điều chỉnh này dự kiến sẽ mang lợi lợi ích lớn cho các địa phương, nằm ngoài khu vực Seoul và lân cận thủ đô.

Đối với các dự án tại khu vực Seoul và lân cận Seoul, Chính phủ quyết định sẽ chỉ đánh giá về tính kinh tế và chính sách, xóa hạng mục phát triển cân bằng, vốn được áp dụng để trừ điểm. Điều này mở ra triển vọng cho một số dự án thuộc khu vực này, từng bị trừ điểm ở hạng mục đánh giá về phát triển cân bằng. 

Chính phủ quyết định sẽ tạo cơ hội kèm theo điều kiện đối với các dự án phúc lợi, thay vì chỉ đánh giá về mặt hạ tầng kinh tế-xã hội như hiện nay. Mặt khác, Chính phủ sẽ rút ngắn thời gian tiến hành nghiên cứu khả thi, từ bình quân 19 tháng như hiện nay, xuống còn 12 tháng.

Do các hạng mục đánh giá trong quy trình nghiên cứu khả thi đã được thay đổi cho phù hợp với từng khu vực, dự kiến tỷ lệ dự án được thông qua sẽ được đẩy cao hơn, thay vì chỉ khoảng 65% như hiện nay. Tuy nhiên, bên cạnh một số ý kiến kỳ vọng về hiệu quả thúc đẩy nền kinh tế, cũng có một số ý kiến lo ngại những điều chỉnh này sẽ dẫn tới lãng phí tiền thuế.

Lựa chọn của ban biên tập