Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Thuế quan ngày càng tác động xấu đến kinh tế thế giới

Write: 2019-04-04 16:51:09Update: 2019-04-04 16:54:56

Thuế quan ngày càng tác động xấu đến kinh tế thế giới

Photo : KBS News

Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) ngày 3/4 (theo giờ địa phương) công bố báo cáo phân tích triển vọng kinh tế thế giới tháng 4 năm 2019. Trong đó, IMF đã tiến hành phân tích về ảnh hưởng của thuế quan đối với nền kinh tế thế giới trong vòng 20 năm qua, từ năm 1995. 

Kết quả cho thấy ngày nay, thuế quan có ảnh hưởng lớn hơn tới nền kinh tế của một quốc gia so với trước đây, do quy mô thương mại thế giới đã tăng mạnh, chuỗi cung cấp cũng ngày một trở nên phức tạp hơn.

IMF đã tiến hành phân tích đối với 9 nước về tác động có thể xảy đến với nền kinh tế nếu thuế quan tăng thêm 1%. Kết quả là mức ảnh hưởng của thuế quan đối với nền kinh tế Hàn Quốc chiếm 0,65% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), mức cao nhất trong số 9 nước được điều tra. Sau đó tới Đức (0,48%), Nhật Bản (0,33%), Trung Quốc (0,27%).

Bên cạnh đó, báo cáo của IMF cho rằng trong trường hợp nổ ra một cuộc chiến thương mại toàn diện, Mỹ đánh thuế 25% với toàn bộ mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, và Trung Quốc cũng trả đũa tương tự với mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ, thì GDP của Mỹ sẽ bị giảm đi từ 0,3% đến 0,6%, của Trung Quốc giảm 0,5% đến 1,5%. Quy mô GDP toàn thế giới sẽ bị giảm theo từ 0,1% đến 0,2%.

Nếu hai nước đánh thuế 25% với mặt hàng nhập khẩu từ đối phương, quy mô thương mại Mỹ-Trung sẽ có thể giảm đi từ 25% đến 30% trong năm đầu tiên, và giảm từ 30% đến 70% về dài hạn. Ngược lại, xuất khẩu của các nước châu Á sang Mỹ sẽ tăng 2 đến 3% trong ngắn hạn và 7 đến 10% trong dài hạn, nhưng xuất khẩu sang Trung Quốc sẽ có thể giảm đi từ 1 đến 5% về lâu dài. Đối với trường hợp Hàn Quốc, xuất khẩu sang Mỹ có thể sẽ tăng từ 7,7% đến 10,3% về dài hạn, nhưng ngược lại xuất khẩu sang Trung Quốc có thể giảm từ 1,3% đến 5,3%.

Báo cáo này cảnh báo rằng "quả bom thuế quan" từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung không hề mang lại hiệu quả cải thiện cán cân thương mại như mục tiêu đề ra của Tổng thống Mỹ Donald Trump, mà chỉ gây hại cho nền kinh tế thế giới. Đặc biệt, IMF nhấn mạnh để cải thiện cán cân thương mại, Mỹ cần tập trung vào việc cải thiện các điều kiện kinh tế vĩ mô.

Lựa chọn của ban biên tập