Một kết quả điều tra cho thấy tốc độ gia tăng nợ hộ gia đình và tỷ lệ nợ hộ gia đình trên Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc đứng thứ nhất trong số 34 nước lớn trên thế giới .
Viện tài chính quốc tế (IIF) có trụ sở tại Mỹ công bố báo cáo cho biết tính tới quý IV năm ngoái, nợ hộ gia đình Hàn Quốc bằng 97,9% GDP, cao nhất trong số 34 quốc gia phát triển và mới nổi được điều tra và cao hơn nhiều so với bình quân chung thế giới là 59,6%.
Tốc độ gia tăng nợ hộ gia đình Hàn Quốc cũng ở mức cao nhất trong số các nước được điều tra. Tính tới cuối năm 2018, tỷ lệ nợ hộ gia đình trên GDP đã tăng thêm 3,1% so với một năm trước, mức tăng lớn nhất trong số 34 nước. Mức tăng bình quân của thế giới trong giai đoạn này là 0,2%. Ngược lại, tỷ lệ nợ hộ gia đình trên GDP của các nước Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) lại giảm lần lượt 1,6% và 0,2%.
Viện tài chính quốc tế cho biết tốc độ gia tăng nợ hộ gia đình trên toàn thế giới đã chững lại trong năm ngoái. Đặc biệt, tốc độ gia tăng nợ hộ gia đình của các nước mới nổi chậm nhất kể từ sau năm 2001, được phân tích là bởi ảnh hưởng chủ yếu từ các nước châu Âu và Trung Quốc.