Chính phủ đã chỉ định 22 đơn vị hành chính từ cấp xã, phường đến quận huyện và thành phố trên cả nước, là khu vực mục tiêu mới cho “chương trình cải tạo đô thị mới”.
Thủ tướng Lee Nak-yon hôm thứ Hai (8/4) đã chủ trì cuộc họp của Ủy ban đặc biệt và quyết định rót thêm tổng cộng 1.400 tỷ won (1,2 tỷ USD) cho 22 khu vực từ nay cho tới năm 2023.
Trong nửa đầu năm 2019, 22 khu vực tại các tỉnh thành đã được lựa chọn, bao gồm phường Doksan, quận Geumcheon (Seoul) và thành phố Suncheon tại tỉnh Nam Jeolla, để nâng cấp, cải thiện hạ tầng lạc hậu, bị xuống cấp
Xét theo các loại dự án, 7 trung tâm nằm trong quy hoạch “khu vực trung tâm thành phố”, nhằm kích thích sự phát triển kinh tế trung tâm của các thành phố, trong đó có quận Geumcheon (Seoul), quận Nam của thành phố Gwangju.
6 địa điểm như quận Suyeong của Busan, Goyang của tỉnh Gyeonggi thuộc dự án “Khu vực dân cư”, nhằm thúc đẩy kinh tế trong môi trường dân cư tổng hợp. Ngoài ra, 4 địa phương khác là quận Dalseo (thành phố Daegu) và thành phố Chuncheon (tỉnh Gangwon) thuộc "Khu vực hỗ trợ cư trú", sẽ tiến hành nâng cấp những khu vực cư dân lạc hậu, xuống cấp.
Chính phủ khẳng định sẽ giám sát các thị trường bất động sản, đồng thời cảnh báo sẽ cho dừng hoặc đình chỉ các dự án trên nếu nhận thấy nguy cơ phát sinh hành vi đầu cơ tại các khu vực nằm trong quy hoạch.
Được phát động bởi chính quyền của Tổng thống Moon Jae-in, cho tới cuối năm 2018, dự án trên đã lựa chọn 167 khu vực để tân trang, nâng cấp, giúp các khu vực trên có thể cung cấp các hạ tầng xã hội và nhà ở cần thiết.