Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Hanjin nỗ lực ổn định tình hình sau khi Chủ tịch Cho Yang-ho qua đời

Write: 2019-04-09 09:39:35Update: 2019-04-09 18:44:52

Hanjin nỗ lực ổn định tình hình sau khi Chủ tịch Cho Yang-ho qua đời

Photo : YONHAP News

Sau khi Chủ tịch tập đoàn Hanjin đột ngột qua đời tại Mỹ ngày 8/4, dư luận đang hướng sự quan tâm về hoạt động kinh doanh của tập đoàn này trong thời gian tới, cũng như về quá trình thừa kế tập đoàn.

Hanjin là tập đoàn số một Hàn Quốc ở lĩnh vực vận tải như hàng không, và là doanh nghiệp có quy mô lớn thứ 14 ở trong nước. Do đó, dư luận lo ngại sự ra đi của Chủ tịch Cho, người chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động kinh doanh của Hanjin, sẽ gây ra sự hỗn loạn không nhỏ.

Trước thưc tế này, tập đoàn Hanjin khẳng định sẽ khởi động cơ chế điều hành khẩn cấp, quyết định về các vấn đề quan trọng trong cuộc họp của Ban Giám đốc, thể hiện quyết tâm giảm thiểu hỗn loạn có thể phát sinh từ lỗ hổng vị trí lãnh đạo cao nhất.

Trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của công ty Hanjin KAL, công ty con của tập đoàn Hanjin, diễn ra vào tháng trước, Giám đốc điều hành Seok Tae-soo, một người thân cận với Chủ tịch Cho, đã được cổ đông bỏ phiếu tán thành kéo dài nhiệm kỳ. Do đó, việc Chủ tịch Cho qua đời được phân tích sẽ không gây ảnh hưởng ngay lập tức đến sự chi phối của gia đình ông Cho với tập đoàn Hanjin.

Tuy nhiên, giới phân tích dự đoán quá trình thừa kế quyền kinh doanh của Giám đốc hãng hàng không Hàn Quốc (Korean Air) Cho Won-Tae, con trai trưởng của cố Chủ tịch Cho, sẽ không dễ dàng. Một số ý kiến lo ngại có thể xảy ra tranh chấp về quyền kinh doanh trong quá trình nộp thuế thừa kế.

Với trường hợp công ty con Hanjin KAL, các thành viên trong gia đình cố Chủ tịch Cho hiện đang sở hữu 29% cổ phần. Nếu gia đình ông này chọn cách bán cổ phần ở Hanjin KAL để trả thuế thừa kế thì tỷ lệ cổ phần có thể bị giảm xuống còn khoảng 20%.
     
Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của hãng hàng không Hàn Quốc vào tháng trước, cổ phần của Cơ quan hưu bổng quốc gia (NPS) gộp với Quỹ cải thiện quản trị doanh nghiệp Hàn Quốc (KCGI) là hơn 20%. Đây là hai cổ đông đã bỏ phiếu phản đối việc kéo dài nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị của Chủ tịch Cho Yang-ho. Về mặt con số, điều này sẽ có thể uy hiếp tới vị trí cổ đông lớn nhất của gia đình ông Cho.

Theo đó, giới doanh nghiệp dự đoán các thành viên gia đình cố Chủ tịch Cho sẽ nộp thuế thừa kế bằng khoản tiền mặt hiện có, hoặc đi vay ngoài, thay vì bán ra cổ phần, nhằm "phòng thủ" quyền điều hành tập đoàn.

Trong bối cảnh đó, trong phiên giao dịch ngày 8/4, giá cổ phiếu của Hanjin KAL tăng tới hơn 20%, thể hiện kỳ vọng từ thị trường vào việc tái cơ cấu tập đoàn Hanjin.

Lựa chọn của ban biên tập