Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc hôm thứ Sáu (12/4) công bố số liệu thống kê cho biết tính tới cuối năm 2018, tổng diện tích đất trong nước thuộc sở hữu của người ngoài đạt 241.390.000m², tăng 1% so với năm 2017, bằng 0,2% tổng diện tích đất đai của Hàn Quốc.
Diện tích đất thuộc sở hữu của người nước ngoài từng tăng 0,5% vào năm 2013, 6% vào năm 2014 rồi lên tới 9,6% vào năm 2015, nhưng sau đó mức tăng chững lại chỉ còn 2,3% vào năm 2016 và 2017, rồi xuống 1% trong năm ngoái.
Công dân Mỹ sở hữu nhiều đất tại Hàn Quốc nhất, chiếm 127.460.000m², bằng 52% tổng diện tích đất thuộc sở hữu của người nước ngoài. Tiếp theo là người Trung Quốc (chiếm 7,8%), người Nhật Bản (7,6%) và châu Âu (7,4%).
Xét theo khu vực, tỉnh Gyeonggi có nhiều đất thuộc sở hữu của người nước ngoài nhất (41.820.000m²), giảm 2,1% so với năm ngoái, chiếm 17,3% tổng diện tích đất thuộc sở hữu của người nước ngoài. Sau đó là tỉnh Nam Jeolla (15,7%), tỉnh Bắc Gyeongsang (14,8%), đảo Jeju (9%), tỉnh Gangwon (8,7%).
Xét theo loại hình đất đai mà người nước ngoài đang sở hữu, đất nông-lâm nghiệp chiếm tỷ trọng cao nhất (55,2%), sau đó tới đất nhà xưởng (24,4%), đất nghỉ dưỡng 5,1%, đất nhà ở 4,1% và đất thương mại 1,6%.
Trong số các chủ thể sở hữu, kiều bào mang quốc tịch nước ngoài sở hữu 55,2% tổng diện tích đất, sau đó tới các doanh nghiệp liên doanh chiếm 29,4%, doanh nghiệp nước ngoài 7,9%, cá nhân nước ngoài 7,3% và tổ chức-Chính phủ nước ngoài là 0,2%.