Một bức họa Phật giáo do bảo tàng Thụy Sĩ sở hữu được vẽ vào cuối triều đại Joseon (thế kỷ XIV đến thế kỷ XIX), sau khi được hoàn tất xử lý, bảo tồn tại Hàn Quốc, đã được đưa trở lại Thụy Sĩ.
Bảo tàng quốc gia Hàn Quốc hôm thứ Hai (15/4) cho biết đã hoàn tất quá trình xử lý, bảo tồn bức họa "Thu Ba Đường Đại Sư Chân Ảnh" kéo dài hơn hai năm, và bàn giao cho bảo tàng Rietberg (Thụy Sĩ).
Tác phẩm được sáng tác vào thế kỷ XIX, giai đoạn cuối triều đại Joseon. Trên thực tế, không có tài liệu nào đề cập tới nhà sư có pháp hiệu "Thu Ba Đường", nên chưa rõ đây là ai.
Phía bảo tàng Thụy sĩ đã đề nghị Bảo tàng quốc gia Hàn Quốc khôi phục bức họa này, do phần cuộn treo của bức họa đã bị mất, chỉ còn lại phần giấy, thêm vào đó mặt trước của bức họa bị thấm nước, nấm mốc, nên không thể sử dụng vào triển lãm.
Sau đó, Bảo tàng quốc gia Hàn Quốc đã tiến hành chụp tia X, phân tích bằng tia hồng ngoại để nắm bắt tình trạng hư hại của bức họa, loại bỏ nấm mốc và các vết ố, khôi phục lại gần như nguyên trạng, gắn thêm phần cuộn treo đúng theo phong cách các bức họa Phật giáo truyền thống.
Bức họa lên đường trở lại Thụy Sĩ ngày 16/4, dự kiến sẽ được đưa vào các buổi triển lãm, giáo dục của bảo tàng Rietberg.