Hãng điện tử Samsung hôm thứ Tư (24/4) tuyên bố sẽ đầu tư 133.000 tỷ won (115,7 tỷ USD) cho tới năm 2030 để trở thành nhà sản xuất thiết bị tích hợp hàng đầu thế giới, thông qua việc tăng cường tính cạnh tranh trong phân khúc mã nguồn và hệ thống trên con chip (SoC).
Kế hoạch đầu tư trên được công bố một tháng sau khi Tổng thống Moon Jae-in chỉ thị Chính phủ đưa ra các biện pháp thúc đẩy năng lực cạnh tranh của Hàn Quốc trên thị trường chất bán dẫn không có đặc tính nhớ, trong bối cảnh các lo ngại về sự sụt giảm lượng xuất khẩu các sản phẩm bộ nhớ bán dẫn.
Theo kế hoạch được gọi là “Tầm nhìn chất bán dẫn 2030”, Samsung sẽ tạo ra 15.000 việc làm trong các lĩnh vực nghiên cứu và phát triển (R&D) cũng như sản xuất, tập trung vào mảng hệ thống trên con chip (SoC). Mục tiêu là nhằm cải thiện khả năng thiết kế những con chip tân tiến nhất cho các chương trình ứng dụng kỹ thuật mới, trực tiếp xây dựng sản phẩm và tung ra thị trường.
Trong kế hoạch đầu tư này, 73.000 tỷ won (63 tỷ USD) sẽ dành cho nghiên cứu và phát triển (R&D) trong nước, và 60.000 tỷ won (51,8 tỷ USD) dành cho cơ sở hạ tầng sản xuất.
Cũng theo kế hoạch trên, Samsung sẽ đầu tư 11.000 tỷ won (9,5 tỷ USD) hàng năm vào nghiên cứu và phát triển, cũng như cơ sở sản xuất hệ thống trên con chip (SoC), từ nay cho tới năm 2030. Hãng điện tử hàng đầu Hàn Quốc kỳ vọng sẽ gián tiếp tạo ra 420.000 việc làm mới trên cả nước.