Bộ Kế hoạch và tài chính cho biết Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hong Nam-ki ngày 25/4 đã đến Bắc Kinh để thảo luận về phương án hợp tác trong sáng kiến "Vành đai và con đường" của Trung Quốc
Trung Quốc tổ chức "Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Vành đai và con đường lần thứ hai" trong hai ngày 26/4 và 27/4, giới thiệu về chiến lược xúc tiến và các bài toán cụ thể, thảo luận phương án hợp tác với các nước.
Tại diễn đàn, Phó Thủ tướng dự kiến sẽ giới thiệu về "chính sách phương Nam mới" và "chính sách phương Bắc mới" mà Chính phủ Hàn Quốc đang xúc tiến, tìm kiếm phương án kết hợp với sáng kiến "Vành đai và con đường" của Trung Quốc.
Phó Thủ tướng Hong dự kiến sẽ hội đàm song phương với quan chức cấp cao của Trung Quốc, như Phó Thủ tướng, Ủy viên Quốc vụ viện Hồ Xuân Hoa, trao đổi về các vấn đề nổi cộm trong hợp tác kinh tế Hàn-Trung, đề nghị Bắc Kinh giải quyết vướng mắc của doanh nghiệp Hàn Quốc.
Ông Hong Nam-ki cũng sẽ có cuộc gặp với Chủ tịch Ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) Kim Lập Quần, đề nghị ngân hàng hỗ trợ cho các doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia dự án về hạ tầng.
Trong cuộc gặp với Bộ trưởng Tài chính Anh Philip Hammond, Phó Thủ tướng sẽ trao đổi ý kiến về các vấn đề nổi cộm trong hợp tác kinh tế, thương mại song phương, đối phó với tiến trình Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (Brexit).
Trong ngày 26/4, người đứng đầu Bộ Kế hoạch và tài chính có buổi tọa đàm với các doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại Trung Quốc, lắng nghe kiến nghị của doanh nghiệp và tìm kiếm phương án giải quyết. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các tập đoàn lớn trong nước như như Samsung, ô tô Hyundai, viễn thông SK và khoảng 10 quan chức Trung Quốc.
"Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Vành đai và con đường lần thứ hai" có sự tham gia của lãnh đạo thượng đỉnh 37 nước, người đứng đầu hai tổ chức quốc tế cùng khoảng 100 quan chức cấp Bộ trưởng.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chính thức đề cập tới sáng kiến "Vành đai và con đường" (Nhất đới nhất lộ) vào dịp Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 22 tại Bắc Kinh vào tháng 11 năm 2014. Sáng kiến này có nội dung xây dựng “Con đường tơ lụa mới”, là một chiến lược kinh tế đối ngoại của Chính phủ Trung Quốc nhằm thiết lập khu vực kinh tế rộng lớn liên kết Trung Quốc với châu Á và châu Âu.