Chính phủ Hàn Quốc quyết định rót 1.000 tỷ won (hơn 863 triệu USD) trong vòng 10 năm tới để hỗ trợ nghiên cứu và phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh ở lĩnh vực chíp bán dẫn không có đặc tính nhớ.
Theo Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông, Văn phòng đổi mới khoa học công nghệ ngày 25/4 vừa qua đã phê chuẩn quy trình nghiên cứu khả thi dự án "Phát triển công nghệ chíp bán dẫn thông minh thế hệ mới", một dự án nghiên cứu và phát triển do Bộ Khoa học và Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên đồng đệ trình.
Chíp bán dẫn không có đặc tính nhớ là một bộ phận quan trọng, phụ trách "chức năng não bộ" của một thiết bị điện tử, như tivi, nồi cơm điện. Đây cũng là một thiết bị không thể thiếu đối với xe ô tô tự lái, mạng internet vạn vật (IoT), những lĩnh vực đang nổi lên trong Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.
Chíp bán dẫn không có đặc tính nhớ chiếm 70% toàn bộ thị trường chíp bán dẫn. Tuy nhiên, các doanh nghiệp Hàn Quốc mới chỉ tập trung đầu tư ở lĩnh vực chíp nhớ.
Trước đó, hãng điện tử Samsung công bố kế hoạch đầu tư 133.000 tỷ won (114,8 tỷ USD) để phát triển lĩnh vực chíp bán dẫn không có đặc tính nhớ cho tới năm 2030.
Lợi nhuận kinh doanh trong quý I năm nay của điện tử Samsung và SK Hynix, hai nhà sản xuất chíp bán dẫn lớn nhất trong nước, tăng vọt tới 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, một khi thời kỳ huy hoàng của chíp nhớ kết thúc, vị trí số một của Samsung có thể sẽ bị lung lay bởi sự rượt đuổi quyết liệt của Intel (Mỹ), doanh nghiệp chủ lực ở lĩnh vực chíp bán dẫn không có đặc tính nhớ.
Khác với lĩnh vực chíp nhớ có thể rơi vào đình trệ tùy theo tình hình thị trường, chíp bán dẫn không có đặc tính nhớ ít bị biến động giá cả, nên có thể thu về lợi nhuận một cách ổn định.
Trong năm ngoái, chíp bán dẫn chiếm 20% tổng kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc. Một số ý kiến dự báo thị trường chíp bán dẫn sẽ đình trệ kéo dài, nên các doanh nghiệp cần lên chiến lược đa dạng hoá thị trường, thay vì tập trung quá lớn vào lĩnh vực chíp nhớ như hiện nay.