Chính phủ Hàn Quốc quyết định đẩy mạnh hỗ trợ cho các ngành công nghiệp "xuất khẩu mới" như pin sạc (hay còn gọi là pin thứ cấp), y sinh học.
Pin sạc là loại pin có thể sạc được, là một trong những phụ tùng chủ chốt quyết định tính năng của xe ô tô điện. Pin sạc hiện là một mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Hàn Quốc. Tháng trước, trong số 13 ngành công nghiệp chủ lực, 12 ngành có xuất khẩu giảm, riêng xuất khẩu pin sạc tăng trên 10%. Đó là nhờ các hãng ô tô châu Âu chính thức ra mắt xe ô tô điện, tăng đặt hàng pin sạc với các nhà sản xuất lớn của Hàn Quốc.
Mặt hàng pin li-ion, cũng là một loại pin sạc, được nhập khẩu từ Trung Quốc không bị đánh thuế do thuộc đối tượng áp dụng của Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-Trung. Tuy nhiên, mặt hàng pin sạc của Hàn Quốc lại không nằm trong FTA, nên bị đánh thuế xuất khẩu 9,6%. Chính phủ sẽ nỗ lực giảm hoặc xóa bỏ thuế quan với mặt hàng này trong thời gian tới.
Ngoài ra, Chính phủ sẽ xúc tiến phát triển công nghệ trọng tâm thế hệ mới, như pin thể rắn có thể sạc nhanh chỉ trong vài phút.
Dự kiến vào tháng 5, Chính phủ sẽ công bố phương án mở rộng xuất khẩu và phát triển hàng tiêu dùng và y sinh học, như mỹ phẩm, dược phẩm, những mặt hàng đang đạt được tăng trưởng đều đặn.
Chính phủ cũng sẽ tăng cường hỗ trợ về tài chính, xúc tiến phương án nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp thông qua liên kết sản phẩm tiêu dùng với làn sóng văn hóa Hàn Quốc Hallyu.
Kết quả xuất khẩu tháng 4 sẽ công bố trong ngày 1/5, được dự báo chắc chắn sẽ giảm tháng thứ 5 liên tiếp. Nếu Mỹ và Trung Quốc đạt được thoả thuận thương mại, dự kiến tình hình xuất khẩu sẽ được hồi phục. Tuy nhiên, trong bối cảnh các ngành công nghiệp chủ lực đều có xu hướng giảm như hiện nay, rất cần tới sự "bùng nổ" của các ngành xuất khẩu mới.