Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản ngày 2/5 đã mở Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng trung ương Hàn-Trung-Nhật lần thứ 19 tại Nandi, Fiji. Tại đây, ba nước đã thảo luận về xu hướng kinh tế, tài chính khu vực và thế giới, phương án hợp tác tài chính ba bên.
Trong tuyên bố chung công bố sau hội nghị, ba nước bày tỏ hoan nghênh phương án vận dụng tiền tệ khu vực khi hỗ trợ khoản tiền khẩn cấp từ Thỏa thuận Đa phương hóa Sáng kiến Chiềng Mai (CMIM), một thỏa thuận hoán đổi tiền tệ đa phương. Trong thời gian tới, các bên sẽ tiếp tục thảo luận về phương hướng tương lai của thỏa thuận.
Mặt khác, tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng trung ương ASEAN+3 (gồm các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và ba nước Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản) diễn ra cùng ngày, các nước dự kiến thảo luận phương án bổ sung thêm một loại tiền tệ trong khu vực, như đồng yen của Nhật Bản hay đồng nhân dân tệ của Trung Quốc, vào đối tượng áp dụng của Thỏa thuận Đa phương hóa, nhằm đối phó với khủng hoảng.
Ba nước Hàn-Trung-Nhật khẳng định sẽ tiếp tục nâng cao cảnh giác về các yếu tố rủi ro có thể kéo nền kinh tế thế giới đi xuống, bài trừ chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch dưới mọi hình thức. Ba nước tái khẳng định lập trường về việc duy trì cơ chế đầu tư, thương mại đa phương một cách mở cửa và có quy tắc, tăng cường các hoạt động đầu tư, thương mại trong khu vực.
Tham dự hội nghị cùng ngày, phía Hàn Quốc có Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hong Nam-ki và Thống đốc Ngân hàng trung ương (BOK) Lee Joo-yeol.