Chính phủ Hàn Quốc hôm thứ Ba (7/5) chỉ định thêm hai địa phương là khu vực Changneung, thành phố Goyang và khu vực Daejang thuộc thành phố Bucheon (tỉnh Gyeonggi) là "Khu đô thị mới" giai đoạn ba.
"Khu đô thị mới" giai đoạn ba chỉ cách ranh giới Seoul khoảng 2 km, gần hơn nhiều so với khoảng cách từ "Khu đô thị mới" giai đoạn một là 5 km và "Khu đô thị mới" giai đoạn hai là khoảng 10 km.
Trước đó, vào tháng 12 năm ngoái, Chính phủ chỉ định 4 địa phương là thành phố Namyangju, thành phố Hanam, thành phố Gwacheon (thuộc tỉnh Gyeonggi) và quận Gyeyang (thuộc thành phố Incheon) là "Khu đô thị mới" giai đoạn ba. Gộp với hai đô thị mới lần này, Hàn Quốc sẽ xây mới tổng cộng 170.000 căn hộ tại các đô thị mới.
Khu vực Changneung sẽ được xây mới 38.000 căn hộ trên tổng diện tích 8,13 triệu m², còn khu vực Daejang được xây mới 20.000 căn hộ trên diện tích 3,43 triệu m².
Để nâng cao sự thuận tiện về giao thông ở các đô thị mới, Bộ Địa chính và giao thông có kế hoạch xây dựng mới tuyến tàu điện ngầm nối tòa thị chính thành phố Goyang với ga Saejeol thuộc tuyến tàu điện ngầm số 6, thiết lập mạng lưới xe buýt nhanh (BRT) ở các đô thị mới.
Ngoài ra, Chính phủ sẽ lập thêm 26 khu nhà ở quy mô vừa và nhỏ, trong đó có 19 khu ở thủ đô Seoul với 10.000 căn hộ, 7 khu ở tỉnh Gyeonggi với quy mô 42.000 căn hộ. Bộ Địa chính và giao thông sẽ xây dựng mới ga tàu điện ngầm ở một số khu vực chưa có ga tàu điện ngầm thuộc tỉnh Gyeonggi.
Như vậy, kế hoạch đô thị mới giai đoạn 3 với tổng quy mô 300.000 căn hộ đã được thiết lập, trong đó số căn hộ được xây mới tại các đô thị mới là 180.000 căn hộ, tại các khu nhà ở quy mô vừa và nhỏ là 130.000 căn hộ.
Các nhà ở quy mô vừa và nhỏ sẽ bắt đầu mở bán từ năm sau, khu đô thị mới mở bán tuần tự từ năm 2022.