Ngày 13/5 (giờ địa phương), Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) một lần nữa khuyến nghị Chính phủ Hàn Quốc tích cực chi tiêu tài chính. Trong "Báo cáo kết quả tham vấn thường niên năm 2019" công bố cùng ngày, IMF chỉ ra rằng Chính phủ Hàn Quốc cần duy trì chính sách tài chính mở rộng trong trung hạn, nhằm tạo đòn bẩy cho tăng trưởng và việc làm. Báo cáo được soạn thảo dựa trên kết quả thảo luận của Nhóm tham vấn IMF trong chuyến thăm Hàn Quốc gần đây.
Quỹ tiền tệ quốc tế đánh giá Hàn Quốc vẫn có có đủ năng lực tài chính để thúc đẩy nền kinh tế, đồng thời bày tỏ hoan nghênh việc Seoul lập dự thảo ngân sách bổ sung.
IMF chỉ ra rằng trong năm ngoái, Chính phủ đã cắt giảm chi tiêu tài chính. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu tăng trưởng, đẩy mạnh mạng lưới an sinh xã hội, Hàn Quốc phải thực hiện thêm các biện pháp bổ sung cần thiết.
Cụ thể, IMF khuyến nghị Seoul ổn định tuyển dụng cho tầng lớp phụ nữ, thanh niên thông qua các chính sách tài chính, có chính sách tích cực về thị trường lao động, tái cơ cấu mạnh mẽ để tạo đà cho tăng trưởng. Cùng với đó, Quỹ tiền tệ quốc tế cho rằng Hàn Quốc nên tập trung vào việc nâng cao năng suất và tăng trưởng ở khối tư nhân.
Tổ chức quốc tế này nhận định về cơ bản, xu hướng tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc vẫn vững vàng, nhưng xu hướng tăng trưởng ngắn hạn đang chững lại, tỷ lệ tăng trưởng tiềm năng giảm sút.
Đặc biệt, IMF cho rằng việc cải cách thị trường lao động và thị trường hàng hóa là chìa khoá để nâng cao tiềm năng tăng trưởng. Tổ chức này khuyến nghị Chính phủ Hàn Quốc liên hệ việc tăng lương tối thiểu với năng suất lao động, đồng thời cắt giảm dần trợ cấp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Quỹ tiền tệ quốc tế dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc trong năm nay là 2,6%.