Chánh Văn phòng đàm phán thương mại thuộc Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc Yoo Myung-hee khẳng định rằng việc Nhật Bản tiếp tục nêu ra vấn đề phán quyết của Tổ chức thương mại thế giới (WTO) liên quan tới việc Hàn Quốc cấm nhập khẩu thủy sản từ Nhật Bản là không chính đáng.
Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 24/5 cho biết bà Yoo đã đưa ra phát biểu trên khi tham dự Hội nghị Hội đồng Bộ trưởng Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) diễn ra tại Paris (Pháp) từ ngày 22/5 tới 23/5. Năm nay, Hàn Quốc đóng vai trò là Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng OECD.
Chánh Văn phòng Yoo nêu rõ Cơ quan phúc thẩm của WTO đã đưa ra phán quyết cuối cùng dựa trên các trình tự hợp pháp. Do đó, việc Tokyo liên hệ phán quyết với việc cải cách cơ quan này là không hợp lý. Bà Yoo nhấn mạnh Nhật Bản cần phải tôn trọng phán quyết cuối cùng của WTO.
Trước đó, vào ngày 11/4, Cơ quan phúc thẩm WTO đã ra phán quyết tán thành việc Hàn Quốc cấm nhập khẩu thủy sản từ một số địa phương của Nhật Bản bị ảnh hưởng bởi vụ rò rỉ phóng xạ nhà máy điện hạt nhân Fukushima (tỉnh Fukushima) sau trận động đất năm 2011. Tuy nhiên, Nhật Bản không tuân theo phán quyết, mà lớn tiếng yêu cầu phải cải cách Cơ quan phúc thẩm.
Bên lề Hội nghị Hội đồng Bộ trưởng OECD tại Pháp, Chánh Văn phòng Yoo đã có các cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Bra-xin và Bộ trưởng Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ, trao đổi về quan hệ hợp tác song phương.