Xuất hiện với tư cách là khách mời trong một chương trình của Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) ngày 2/6, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hong Nam-ki phát biểu đã tới lúc cần thảo luận xã hội về việc kéo dài độ tuổi nghỉ hưu, hiện đang là 60 tuổi.
Theo Phó Thủ tướng, dân số trong độ tuổi lao động đã bắt đầu giảm từ cách đây hai năm, và được dự báo sẽ còn giảm nhanh hơn nữa bắt đầu từ năm sau. Mức giảm trong năm tới ước tính đạt 232.000 người, cao gấp 4 lần so với năm nay và dự kiến sẽ đạt ngưỡng 520.000 người vào những năm 2030. Dân số trong độ tuổi lao động giảm khiến năng lực tăng trưởng của nền kinh tế cũng giảm theo.
Do đó, Phó Thủ tướng nhận định thời điểm hiện nay cần xúc tiến thảo luận về vấn đề kéo dài độ tuổi nghỉ hưu, nhằm đối phó với sự thay đổi trong cơ cấu dân số. Tuy nhiên, trước tiên cần giải quyết vấn đề việc làm cho thanh niên. Việc kéo dài độ tuổi nghỉ hưu sẽ khiến cho vấn đề tuyển dụng ở thanh niên ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, có thể dẫn tới mâu thuẫn giữa các thế hệ. Về điều này, người đứng đầu Bộ Kế hoạch và tài chính cho biết Chính phủ sẽ lập đối sách, tập trung vào giải quyết việc làm cho thanh niên.
Cùng với đó, Phó Thủ tướng bác bỏ một số ý kiến lo ngại rằng tình hình kinh tế Hàn Quốc hiện nay đang đối mặt với khủng hoảng. Ông Hong nhận định nền kinh tế sẽ được cải thiện trong nửa cuối năm nay.
Liên quan tới vấn đề lương tối thiểu năm sau, Phó Thủ tướng nhấn mạnh chỉ nên tăng lương ở mức tối thiểu, tránh gây tác động tới một số ngành nghề yếu kém và nhạy cảm.