Khảo sát mới đây của Viện nghiên cứu phúc lợi và xã hội Hàn Quốc (KIHASA) cho thấy, cứ 10 người Hàn Quốc thì có tới 8 người đặt nặng các vấn đề về kinh tế hơn vấn đề thống nhất với Bắc Triều Tiên.
Hôm thứ Sáu (7/6), Viện nghiên cứu phúc lợi và xã hội đã công bố kết quả cuộc khảo sát 3.873 người trưởng thành Hàn Quốc, trong đó 77,1% số người được hỏi đã đặt kinh tế lên trên thống nhất nếu chỉ được phép lựa chọn một trong hai vấn đề.
Cụ thể, 55,9% người tham gia khảo sát đồng ý với quan điểm rằng Seoul và Bình Nhưỡng không nhất thiết phải thống nhất với nhau.
55,2% trả lời không sẵn lòng hy sinh phần nào chất lượng cuộc sống vì mục tiêu thống nhất với Bắc Triều Tiên.
Trong khi 42,3% người được hỏi có quan điểm tích cực về những thay đổi về mặt xã hội nhằm giúp cải thiện quan hệ liên Triều, 49,9% trả lời trung lập, và 7,7% có cái nhìn tiêu cực về vấn đề này.
Khảo sát được tiến hành từ tháng 6 tới tháng 9 năm ngoái, với sự tham gia của 1.967 nam giới và 1.906 nữ giới trong độ tuổi từ 19 tới 75.