Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Hàn Quốc Kim Joo-young nhấn mạnh cần thảo luận về việc kéo dài độ tuổi nghỉ hưu, hiện đang là 60 tuổi, để đối phó với xu thế xã hội già hóa và tỷ lệ sinh thấp.
Phát biểu trên được ông Kim đưa ra vào ngày 13/6 (giờ địa phương) tại Geneva (Thụy Sĩ), nơi diễn ra hội nghị toàn thể của Tổ chức lao động quốc tế (ILO). Chủ tịch Kim nhấn mạnh Hàn Quốc cũng đang tiến dần đến xã hội "siêu già", nên không còn cách nào khác là đối phó bằng cách nâng tuổi nghỉ hưu. Nhật Bản, nước láng giềng của Hàn Quốc, đang chuẩn bị đối phó với xã hội già hóa bằng mục tiêu nâng tuổi nghỉ hưu lên 70 tuổi. Do đó, Chính phủ và giới lao động Hàn Quốc cũng phải cân nhắc về điều này.
Nếu tăng tuổi nghỉ hưu, thời gian tuyển dụng lao động cao tuổi sẽ dài hơn, nhưng điều này lại gây khó khăn cho việc tuyển dụng thanh niên. Trong thời gian qua, giới lao động một mặt ủng hộ việc tăng tuổi nghỉ hưu, nhưng mặt khác giữ lập trường khá thận trọng. Phát biểu trên của Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Hàn Quốc có phần khác so với lập trường trước đó của giới lao động.
Một mặt, ông Kim khẳng định sẽ chính thức đề nghị Tổng thống phê chuẩn các công ước quan trọng của ILO.