Chính phủ Hàn Quốc ngày 17/6 đã mở cuộc họp của Tiểu ban thống kê kinh tế thuộc Ủy ban thống kê quốc gia, thảo luận phương án thiết lập tiêu chuẩn về vòng tuần hoàn kinh tế, nhưng không đạt đến kết luận.
Vòng tuần hoàn kinh tế là một chu kỳ của nền kinh tế, đi từ thấp điểm đến đỉnh điểm, rồi lại xuống thấp điểm. Hàn Quốc đã trải qua tổng 11 vòng tuần hoàn kinh tế. Vòng tuần hoàn đầu tiên được tính từ tháng 3 năm 1972. Quá trình đi từ thấp điểm lên đỉnh điểm mang ý nghĩa nền kinh tế đang được tăng trưởng và mở rộng. Ngược lại, quá trình đi từ cao điểm xuống thấp điểm nghĩa là nền kinh tế đang bị co hẹp dần.
Tham dự cuộc họp có những giáo sư hàng đầu đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu, cơ quan thống kê trên toàn quốc. Trong đó, có 6 ý kiến đề xuất hoãn đưa ra kết luận về thời kỳ đỉnh điểm của vòng tuần hoàn kinh tế, ba ý kiến đề xuất nên thiết lập ngay.
Nền kinh tế Hàn Quốc hiện nay đang nằm trong vòng tuần hoàn thứ 11, đi từ điểm thấp nhất là tháng 3 năm 2016. Đỉnh điểm của vòng tuần hoàn kinh tế thứ 11 nếu xét theo "Chỉ số động thái kinh tế tổng hợp", một chỉ số đánh giá tình trạng cũng như xu thế hiện tại của nền kinh tế, thì sẽ là tháng 3 đến tháng 5 năm 2017 (101 điểm), và tháng 9 năm 2017 (101 điểm). Nếu xét theo mức tăng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thì đỉnh điểm là quý 3 năm 2017 (3,8%).
Trong tháng trước, Ủy ban đã tổ chức cuộc họp của nhóm chuyên gia, thu thập ý kiến để kết luận về thời kỳ đỉnh điểm của vòng tuần hoàn kinh tế. Tuy nhiên, nội bộ giới chuyên gia có nhiều ý kiến trái chiều về việc liệu có nên kết luận về đỉnh điểm vòng tuần hoàn kinh tế ngay hay không.
Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục thảo luận để đưa ra kết luận về đỉnh điểm vòng tuần hoàn kinh tế dựa trên kết quả "Chỉ số động thái kinh tế tổng hợp" tháng 9 tới.