Ủy ban lương tối thiểu, cơ quan quyết định về mức lương tối thiểu năm sau, ngày 19/6 đã mở phiên họp toàn thể, bắt đầu thẩm định về lương tối thiểu cho năm 2020.
Các ủy viên đại diện doanh nghiệp yêu cầu đóng băng lương tối thiểu năm 2020. Đặc biệt, đại diện các doanh nghiệp vừa và nhỏ nêu rõ, trong thời gian qua, việc Chính phủ tăng lương tối thiểu đã gây ra cú sốc lớn với hoạt động của doanh nghiệp, lợi nhuận kinh doanh giảm đến 20%. Ngược lại, các ủy viên đại diện người lao động cho rằng phải nâng lương tối thiểu lên trên 10.000 won (8,5 USD) một giờ, có nghĩa là tăng 19,7% so với lương tối thiểu năm nay đang ở mức 8.350 won (7,1 USD).
Ủy ban lương tối thiểu phải đưa ra mức lương tối thiểu năm sau cho tới hết ngày 27/6, hoặc có thể gia hạn tới đầu tháng 8, thời điểm đăng công báo cuối cùng.
Hàng năm, giới doanh nghiệp và người lao động luôn đàm phán căng thẳng cho tới phút cuối cùng về vấn đề lương tối thiểu. Năm nay, hai bên vẫn đang bất đồng quan điểm sâu sắc, nên dự kiến kết luận cuối cùng phải sang tháng 7 mới có thể có.