Hội đồng điều phối quốc tế của Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) ngày 19/6 (giờ địa phương) đã công nhận khu vực sông Imjin, huyện Yeoncheon (tỉnh Gyeonggi) là "Khu dự trữ sinh quyển thế giới".
Đây là Khu dự trữ sinh quyển thế giới thứ 7 của Hàn Quốc. Phạm vi công nhận là toàn bộ khu vực huyện Yeoncheon (không bao gồm Khu phi quân sự liên Triều) rộng 584,12 km2. Nơi này được UNESCO đánh giá là có nhiều di sản văn hóa nằm rải rác ven sông và có giá trị về mặt sinh thái cao.
Sông Imjin chảy từ Bắc Triều Tiên, cắt ngang qua Khu phi quân sự liên Triều, chảy qua trung tâm huyện Yeoncheon. Do đặc điểm địa hình là đi qua khu vực kiểm soát dân sự và khu vực bảo hộ quân sự, nên hệ sinh thái ven sông ít bị con người tiếp cận, môi trường tự nhiên được bảo tồn tốt, giá trị sinh thái cao.
Cũng trong hội nghị trên, UNESCO chỉ định toàn bộ khu vực đảo Jeju của Hàn Quốc là Khu dự trữ sinh quyển thế giới.
Vào năm 2002, UNESCO từng lần đầu công nhận khu vực núi Halla và khu bảo hộ biển Seogwipo của đảo Jeju là Khu dự trữ sinh quyển thế giới. Lần này, UNESCO quyết định mở rộng phạm vi công nhận thành toàn bộ đảo Jeju, bao gồm cả phần đất liền và vùng biển 5,5 km bao quanh đảo.
Cùng với Di sản thế giới, Công viên địa chất thế giới, Khu dự trữ sinh quyển thế giới là một trong ba loại khu vực bảo hộ được UNESCO tiến hành lựa chọn, với đối tượng là các khu vực sở hữu hệ sinh thái động, thực vật phong phú, độc đáo và đa dạng.