Viện nghiên cứu địa chính Hàn Quốc hôm thứ Hai (24/6) công bố một kết quả khảo sát về độ tuổi bình quân của các chủ hộ gia đình khi mua được ngôi nhà đầu tiên trong vòng 4 năm trở lại đây.
Kết quả cho thấy, độ tuổi bình quân của người dân khi mua được ngôi nhà đầu tiên là 43,3 tuổi, cao hơn 0,3 tuổi so với một năm trước, và 1,4 tuổi so với hai năm trước. Điều này được phân tích là bởi giá nhà tăng nhanh hơn thu nhập, khiến thời gian để người dân có thể mua được nhà càng dài hơn qua từng năm.
Kết quả khảo sát cũng cho thấy, các hộ gia đình thu nhập thấp phải đến 56,7 tuổi mới lần đầu mua được nhà riêng.
Mặc dù mua được nhà, nhưng hơn một nửa số hộ gia đình phải vay tiền ngân hàng để mua. Các hộ gia đình vay bình quân 38% giá trị nhà từ tổ chức tài chính như ngân hàng. Đặc biệt, các cặp vợ chồng mới cưới vay bình quân 43% giá trị nhà.
71% hộ gia đình trả lời cảm thấy gánh nặng về việc trả các khoản vay này. Độ tuổi càng trẻ thì gánh nặng càng lớn hơn. 84% hộ gia đình là thanh niên, 83% hộ gia đình mới cưới trả lời cảm thấy khổ sở vì các khoản vay.
Do gánh nặng kinh tế, nhiều cặp vợ chồng trẻ mới cưới lựa chọn thuê nhà thay vì mua nhà riêng. Có 71% hộ gia đình thanh niên, 83% hộ gia đình mới cưới suy nghĩ rằng nhất định phải mua được nhà riêng.