Trong thời gian tới, Chính phủ Hàn Quốc sẽ tăng mạnh số lượng bảo tàng, bảo tàng mỹ thuật trong nước, để bất cứ người dân nào cũng có thể thăm bảo tàng một cách dễ dàng. Ngoài ra, Chính phủ sẽ xây dựng hệ thống thông tin tổng hợp về văn hóa địa phương, để người dân có thể cập nhật thông tin về các chương trình, triển lãm tại bảo tàng theo thời gian thực.
Nội dung trên được Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc công bố trong "Kế hoạch trung hạn 2019-2023 về chấn hưng bảo tàng, bảo tàng mỹ thuật" vào ngày 24/6.
Theo kế hoạch này, Bộ Văn hóa đề ra tầm nhìn "Bảo tàng làm phong phú đời sống con người bằng văn hóa", với ba mục tiêu là "tăng cường tính công cộng, sâu sắc về tính chuyên môn, đảm bảo tính bền vững", cùng 5 chiến lược và 16 bài toán trọng tâm.
5 chiến lược ở đây gồm tăng cường vị thế của các bảo tàng như một hạ tầng văn hóa công cộng cơ bản, bảo tàng cho tất cả mọi người, tăng cường chức năng và năng lực chuyên môn, lập nền tảng điều hành bền vững, nâng cao hiệu quả hoạt động qua sự hợp tác.
Dựa theo kế hoạch trên, Chính phủ sẽ nâng số bảo tàng, bảo tàng mỹ thuật từ con số 1.124 trên toàn quốc như hiện nay, lên 1.310 cho tới năm 2023, tức tăng 186 bảo tàng mới. Khi đó, số dân cư trên mỗi bảo tàng, bảo tàng mỹ thuật sẽ giảm từ 45.000 người như hiện nay, xuống còn 39.000 người vào năm 2023. Qua đó, Chính phủ đặt mục tiêu nâng tỷ lệ người dân thăm quan bảo tàng, bảo tàng mỹ thuật từ mức 16,5% năm 2018, lên 30% vào năm 2023.
Mặt khác, Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch kỳ vọng chế độ khấu trừ thuế thu nhập với vé vào cửa bảo tàng, bảo tàng mỹ thuật áp dụng từ ngày 1/7 tới đây sẽ góp phần khuyến khích người dân tới thăm quan bảo tàng nhiều hơn nữa.