Tại Hội nghị đối sách thúc đẩy kinh tế diễn ra dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hong Nam-ki vào ngày 3/7, Chính phủ Hàn Quốc đã công bố phương hướng chính sách kinh tế nửa cuối năm 2019.
Theo đó, Chính phủ quyết định áp dụng giảm thuế tiêu thụ đặc biệt khi người dân mua xe ô tô mới sau khi hủy xe ô tô chạy trên 15 năm, thay vì chỉ áp dụng với trường hợp hủy sớm xe ô tô chạy bằng dầu diesel trên 10 năm tuổi như hiện nay.
Nếu dự thảo sửa đổi Luật kiểm soát miễn giảm thuế được thông qua tại Quốc hội, người mua xe ô tô mới sẽ được giảm 70% thuế tiêu thụ đặc biệt với hạn mức tối đa là 1 triệu won (850 USD) trong vòng 6 tháng sau đó. Tuy nhiên, việc mua xe mới chạy bằng dầu diesel không được áp dụng ưu đãi này.
Chính phủ quyết định kéo dài thời hạn giảm thuế tiêu thụ đặc biệt với xe ô tô thêm 6 tháng cho tới cuối năm nay, hạ mức thuế từ 5% xuống còn 3,5%.
Để khuyến khích người dân và người nước ngoài mua sắm trong nước, Chính phủ quyết định nâng hạn mức mua sắm tại các cửa hàng miễn thuế trong nước và khu vực xuất cảnh của sân bay từ 3.000 USD lên 5.000 USD. Nếu cộng thêm hạn mức mua sắm tại các cửa hàng miễn thuế ở khu vực nhập cảnh của sân bay là 600 USD, thì người dân có thể mua sắm tối đa là 5.600 USD.
Các hộ gia đình thuộc diện được hưởng ưu đãi giảm giá điện của Tổng công ty điện lực Hàn Quốc (KEPCO), như gia đình có trên ba con, khi mua các sản phẩm điện tử gia dụng hiệu suất tiết kiệm điện cao, thì sẽ được hoàn 10% giá trị mua hàng, với hạn mức tối đa là 200.000 won (170 USD).
Để thúc đẩy ngành du lịch, Chính phủ quyết định tổ chức một năm hai lần 10 sự kiện âm nhạc K-pop tại các địa phương, hỗ trợ đơn giản hóa quy trình cấp visa cho người nước ngoài có vé xem biểu diễn. Ngoài ra, Chính phủ sẽ phát triển nhiều sản phẩm ưu đãi về giao thông công cộng với đối tượng là thanh thiếu niên người nước ngoài trong thời gian thăm Hàn Quốc, qua đó thúc đẩy tiêu dùng, nâng cao sức sống cho lĩnh vực tiêu thụ nội địa.