Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki hôm thứ Năm (4/7) nhận định việc Chính phủ Nhật Bản siết chặt quy chế xuất khẩu ba mặt hàng vật liệu công nghệ cao sang Hàn Quốc là "biện pháp trả đũa kinh tế rõ ràng".
Xuất hiện trong một chương trình bình luận tin tức trên sóng radio của Đài CBS, Phó Thủ tướng Hong nêu rõ Chính phủ Nhật Bản biện minh động thái vừa qua là do quan hệ tin tưởng giữa hai quốc gia đã bị phá vỡ. Tuy nhiên, trên thực tế, đây rõ ràng là một biện pháp trả đũa kinh tế, sau khi Tòa án tối cao Hàn Quốc ra phán quyết yêu cầu doanh nghiệp Nhật Bản bồi thường cho các nạn nhân người Hàn về hành vi cưỡng ép lao động thời chiến.
Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ đang xem xét khởi kiện Nhật Bản lên Tổ chức thương mại thế giới (WTO) nếu vấn đề không được giải quyết. Seoul sẽ đưa ra quyết định chính thức về thời điểm khởi kiện sau khi kết thúc quá trình xem xét.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh trả đũa là một hành vi vi phạm luật pháp quốc tế, và Tokyo cần phải rút lại quyết định này. Đặc biệt, khi các quy chế siết chặt xuất khẩu mới được thực thi, không chỉ kinh tế Hàn Quốc, mà cả kinh tế Nhật Bản cũng sẽ bị thiệt hại.