Liên minh châu Âu (EU) ngày 4/7 đã chính thức đề nghị Chính phủ Hàn Quốc xúc tiến quy trình giải quyết tranh chấp thương mại với lý do Seoul thiếu nỗ lực phê chuẩn các công ước quan trọng của Tổ chức lao động quốc tế (ILO). Có nghĩa hai bên sẽ phải thành lập "Ban hội thẩm", quy trình giải quyết tranh chấp đầu tiên được quy định trong Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-EU.
Giải thích về bối cảnh dẫn tới quyết định trên, EU nói rằng Hàn Quốc chưa nỗ lực đầy đủ để thông qua các công ước quan trọng của ILO như đã cam kết trong FTA Hàn-EU ký năm 2011.
Vào tháng 5 vừa qua, Chính phủ Hàn Quốc tuyên bố sẽ xúc tiến phê chuẩn các công ước quan trọng của ILO. Tuy nhiên, có vẻ như EU nhận thấy khả năng Quốc hội thông qua dự thảo phê chuẩn là chưa rõ ràng.
Hàn Quốc gia nhập ILO vào năm 1991. Nhưng cho tới nay, Seoul vẫn chưa thông qua 4 trong 8 công ước quan trọng của tổ chức này về đảm bảo quyền lợi tham gia hoạt động công đoàn của người lao động.
Do phía EU đã khởi động quy trình giải quyết tranh chấp, nên hai bên sẽ phải thành lập ra Ban hội thẩm gồm ba chuyên gia trong vòng hai tháng tới. Ban hội thẩm sẽ tiến hành điều tra trong vòng 90 ngày, để đi tới kết luận Hàn Quốc có vi phạm FTA hay không. Giới chuyên gia lo ngại tranh chấp thương mại sẽ nổ ra nếu Ban hội thẩm kết luận Hàn Quốc vi phạm thỏa thuận, gây thiệt hại cho doanh nghiệp Hàn Quốc.