Nhằm phản đối biện pháp siết chặt quy định xuất khẩu 3 mặt hàng công nghệ cao của Nhật Bản sang Hàn Quốc từ ngày 4/7, người dân trong nước đã liên tiếp vận động cho chiến dịch tẩy chay các hàng hóa nhập từ Nhật Bản.
Một người dân đã tiến hành biểu tình trước một cửa hàng quần áo thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản, phản đối động thái "trả đũa" kinh tế của Tokyo hòng lẩn tránh việc giải quyết vấn đề mang tính lịch sử.
Các cuộc biểu tình một người cũng diễn ra ở trước các cửa hàng kinh doanh xe ô tô nhập khẩu từ Nhật Bản, cũng như Đại sứ quán Nhật Bản tại Seoul.
Phong trào tẩy chay hàng xuất xứ Nhật Bản đang ngày càng lan rộng trong cộng đồng người tiêu dùng xứ sở kimchi.
Tại một siêu thị lớn, số lượng bán hàng đối với bia nhập từ Nhật Bản đã giảm hơn 13%, ngay sau khi Tokyo công bố quyết định siết chặt quy chế xuất khẩu.
Người dân còn chia sẻ danh sách các mặt hàng xuất xứ Nhật Bản không nên mua trên các trang mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin miễn phí Kakaotalk. Trong đó, có nhiều thương hiệu quần áo, xe ô tô nổi tiếng. Cùng với đó, nhiều người còn chia sẻ trên các trang mạng xã hội về việc hủy các tour du lịch tới xứ sở hoa anh đào, hay đăng tải các bài viết kêu gọi hạn chế đi du lịch Nhật Bản.