Bộ Công nghiệp, tài nguyên và môi trường Hàn Quốc cho biết tại Hội nghị thượng đỉnh của Liên minh Thái Bình Dương (Pacific Alliance-AP) lần thứ 14, diễn ra tại thủ đô Lima của Peru vào ngày 6/7 (giờ địa phương), Hàn Quốc đã đạt được thỏa thuận tổ chức cuộc đàm phán trở thành thành viên không chính thức của tổ chức này.
Theo đó, đợt thảo luận trong tháng 9 tới sẽ là bước đầu tiên để thảo luận về nguyên tắc đàm phán.
Liên minh Thái Bình Dương là một tổ chức hợp tác kinh tế trong khu vực được thành lập năm 2012, gồm 4 nước thành viên Mexico, Peru, Columbia và Chile. Năm 2017, tổ chức này bắt đầu quyết định xem xét kết nạp thành viên không chính thức. Việc gia nhập với tư cách thành viên không chính thức với Liên minh Thái Bình Dương, tổ chức chiếm 2,5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thế giới, trên thực tế có nghĩa là ký kết Hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương với các nước thành viên tổ chức này.
Đặc biệt, trong đó Mexico là một trong 10 đối tác xuất khẩu lớn nhất, cũng như là nước giao thương lớn nhất khu vực Trung Nam Mỹ mà Hàn Quốc vẫn chưa ký kết FTA song phương. Vì thế, so với các nước đã ký FTA với Mexico như Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản, doanh nghiệp Hàn Quốc vẫn gặp nhiều bất lợi trong việc giao thương với quốc gia này.
Nếu đàm phán lần này thành công, Hàn Quốc có thể kỳ vọng vào việc ký kết FTA với Mexico.